Tin mới

Cách người Nhật dạy con đứng lên sau khi thất bại

Thứ hai, 29/02/2016, 14:27 (GMT+7)

Sau bốn lần không thể vượt qua chướng ngại vật của cuộc thi nhảy cao, cậu học sinh nhỏ tuổi đã khóc nức nở nhưng khi được các bạn động viên, cậu đã đứng lên và thực hiện thành công bài thi.

Sau bốn lần không thể vượt qua chướng ngại vật của cuộc thi nhảy cao, cậu học sinh nhỏ tuổi đã khóc nức nở nhưng khi được các bạn động viên, cậu đã đứng lên và thực hiện thành công bài thi.

[mecloud] tbRs5bymUX[/mecloud]

Video một học sinh nhỏ tuổi ở Nhật Bản trong cuộc thi nhảy cao dành cho học sinh đang được cư dân mạng lan truyền những ngày qua.

Nhân vật chính trong video là một cậu học sinh nhỏ tuổi, sau bốn lần không thể vượt qua chướng ngại vật của cuộc thi nhảy cao, cậu đã khóc nức nở và muốn bỏ cuộc.

Nhưng khi nhận được sự động viên từ thầy cô, bác bậc phụ huynh cùng với việc các bạn cùng lớp từ phía khán đài chạy ào xuống bên cậu, quây thành vòng tròn và hô khẩu hiệu động viên, cậu đã tự tin thực hiện thành công bài thi.

Dạy trẻ luôn ý chí, không ngừng nỗ lực và phải biết cố gắng từ những thất bại là một trong những cách nuôi dạy con của người Nhật.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Nhật nhảy cao