Tin mới

14 thần đồng học đại học khi mới 12 tuổi

Thứ sáu, 16/09/2016, 09:37 (GMT+7)

Ở trong độ tuổi mà những đứa trẻ khác vẫn đang học trung học thì những học sinh này đã đứng trên giảng đường đại học.

Ở trong độ tuổi mà những đứa trẻ khác vẫn đang học trung học thì những học sinh này đã đứng trên giảng đường đại học.

1. Michael Kearney (Mỹ)

 

Nam sinh này lấy bằng cử nhân ngành nhân chủng học khi mới 10 tuổi. Michael Kearney cũng là sinh viên đại học trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

2. Jeremy Shuler (Mỹ)

 

Cậu bé có thể đọc tiếng Anh và tiếng Hàn trước khi tròn 2 tuổi. Năm 12 tuổi, cậu đã trở thành sinh viên chuyên ngành kỹ thuật tại Đại học Cornell.

3. Sho Yano (người Mỹ gốc Nhật)

 

Năm 12 tuổi, nam sinh đỗ Đại học Loyola và chỉ mất 3 năm để hoàn thành chương trình học.

4. Alia Sabur (Mỹ)

 

Năm 10 tuổi, cô đỗ đại học Stony Brook ở New York, Mỹ. Đặc biệt ấn tượng, cô trở thành giáo sư đại học ở Hàn khi mới 19 tuổi.

5. Tanishq Abraham (12 tuổi, Mỹ) giành được 3 bằng liên kết năm 11 tuổi. Em vừa được tuyển thằng vào ngành kỹ thuật sinh học tại UC Davis.

 

6. Ronan Farrow (Mỹ)

 

Năm 11 tuổi, Ronan được nhận vào trường Đại học Bard ở Simon’s Rock.

7. Moshe Kai Cavalin (mang hai dòng máu Iserael và Trung Quốc)

 

Năm 11 tuổi, cậu lấy bằng cử nhân loại ưu của trường East Los Angeles (Mỹ).

8. Sujari Britt (Mỹ)

 

Cậu theo học về cello tại trường âm nhạc Manhattan.

9. Erik Demaine (mang hai quốc tịch Mỹ và Canada)

 

Năm 12 tuổi, Erik Demaine bắt đầu học Đại học Dalhousie ở Canada.

10. Gregory Smith (Mỹ)

 

Khi mới 10 tuổi, anh đã là sinh viên của trường Đại học Randolph - Macon.

11. Colin Carlson (Mỹ)

 

Năm 12 tuổi, Colin Carlson trở thành sinh viên  chuyên ngành nghiên cứu môi trường, sinh thái và sinh học tiến hóa của UConn.

12. Mikaela Fudolig (Philippines) là người đứng đầu lớp ở Đại học Philippines khi mới 16 tuổi. Hiện tại, Fudolig có một bằng thạc sĩ, một bằng tiến sĩ vật lý và được nhận vào trường luật.

 

13. Thesalonika Arzu Embry (Mỹ) 

 

Năm 14 tuổi, cô lấy  lấy bằng cử nhân tâm lý học. Năm 16 tuổi, cô đã nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh.

14. Tristan Pang (Anh)

 

Năm 12 tuổi, Tristan Pang  bắt đầu học Đại học Auckland của New Zealand.

Lê Vy (theo Business Insider)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đại học Nhật