Tin mới

Giáo viên bất cẩn, 8 trẻ mẫu giáo Trung Quốc bị bỏng mắt

Thứ năm, 21/04/2016, 16:16 (GMT+7)

Do cô giáo bất cẩn để học sinh tiếp xúc với đèn diệt khuẩn có tia cực tím cả buổi sáng nên ít nhất 8 trẻ mẫu giáo đang điều trị tại bệnh viện và hơn chục trẻ phải thoa thuốc mỡ mắt.

Do cô giáo bất cẩn để học sinh tiếp xúc với đèn diệt khuẩn có tia cực tím cả buổi sáng nên ít nhất 8 trẻ mẫu giáo đang điều trị tại bệnh viện và hơn chục trẻ phải thoa thuốc mỡ mắt.

Theo SCMP, sự việc xảy ra vào hôm thứ hai tại Trường mẫu giáo Dongyuan ở miền đông Trung Quốc.

Cũng liên quan đến vụ việc, Qianjiang Evening News đưa tin, đã có ít nhất  8 bé được đưa tới một bệnh viện ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang để điều trị bỏng mắt và hơn chục trẻ phải thoa thuốc mỡ mắt. Một giáo viên bị cáo buộc quên tắt đèn cực tím lớn trong lớp học dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trên.

Ít nhất 8 trẻ mẫu giáo đang điều trị tại bệnh viện và hơn chục trẻ phải thoa thuốc mỡ mắt do sự bất cẩn của cô giáo. Ảnh: SCMP

Theo đó, giáo viên đã không tắt đèn cực tím vốn được cài đặt để diệt vi khuẩn. Vì vậy, trẻ em tiếp tục học dưới đèn cực tím sáng suốt buổi sáng.

Lý do giáo viên không tắt đèn cực tím là do có nhiều đèn chiếu sáng khác nên không chú ý đèn cực tím.

Trên Qianjiang Evening News, một phụ huynh học sinh cũng là bác sĩ chuyên khoa mắt cho biết, ánh sáng tia cực tím sẽ gây hại cho mắt trẻ nếu tiếp xúc trong thời gian dài, nhưng may mắn là các em có thể khỏi bệnh sau khoảng ba ngày.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news