Tin mới

Nepal: Trẻ em đu dây qua sông đến trường

Thứ hai, 22/02/2016, 11:10 (GMT+7)

Những đứa trẻ ở làng Dhaing, Nepal phải đu dây qua sông Trishuli hàng ngày để có thể đến được trường học.

Những đứa trẻ ở làng Dhaing, Nepal phải đu dây qua sông Trishuli hàng ngày để có thể đến được trường học.

Theo Dailymail, những đứa trẻ và cả những người dân tại ngôi làng Dhaing, Nepal muốn sang bên kia sông để đi học, mua sắm hay đi chơi...đều phải đu dây qua con sông Trishuli.

Để đến được trường học, trẻ em ở ngôi làng Dhaing, Nepal phải đu dây qua sông. Ảnh: Daily Mail

Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra do sự cố đu dây mà tiêu biểu nhất là năm 2010 khi 5 người chết đuối vì dây cáp bị đứt.

Nhiều nguy hiểm đe dọa người dân khi đu cáp qua sông. Ảnh: Daily Mail

Để hỗ trợ những người dân có thể đi qua cầu mà không cần đu dây, 366 cây cầu treo sẽ được xây dựng để tahy thế những dây cáp đu qua sông.  Cây cầu đầu tiên được thông mới tháng trước, nối liền hai làng Manthali và Gimdi với nhau, người dân vẫn đang chờ đợi những cây cầu tiế theo sẽ được xây dựng.

Không chỉ trẻ em mà người dân ở ngôi làng này cũng vận chuyển, di chuyển bằng phương tiện này. Ảnh: Daily Mail

Lê Vy (theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news