Tin mới

Nữ sinh một mình sống trên đảo hoang

Thứ ba, 16/02/2016, 14:27 (GMT+7)

Nữ sinh 19 tuổi, người Nhật Bản đã trải nghiệm cuộc sống ở đảo hoang suốt 19 ngày dù chưa được đào tạo kỹ năng sống sót ở đảo hoang.

Nữ sinh 19 tuổi, người Nhật Bản đã trải nghiệm cuộc sống ở đảo hoang suốt 19 ngày dù chưa được đào tạo Kỹ năng sống sót ở đảo hoang.

[mecloud] El3pEboLiv[/mecloud]

Cô gái sống ở đảo hoang ngoài biển Indonesia là Reikko Hori, 22 tuổi.

Cô được trang bị hai dụng cụ duy nhất là kính lúp để tạo lửa và súng bắn tên để săn cá.

Tuy chưa được đào tạo kỹ năng sống sót trên đảo hoang nhưng Reikko có thể hái dừa trên cây và đập thủng vỏ trái dừa để hút nước.

Cô tự bơi dưới nước để bắt cá làm đồ ăn cho mình.

Thức ăn là vấn đề không đáng lo ngại, điều Reikko lo ngại nhất là sự tấn công của những động vật săn mồi vào ban đêm.

 Hòn đảo hoang Amparo ở ngoài khơi Indonesia, nơi nữ sinh sống 19 ngày.

Lê Vy (Theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news