Tin mới

Tắm biển, 2 nữ sinh bị xoáy ngầm cuốn mất tích

Thứ tư, 13/04/2016, 09:51 (GMT+7)

Do không biết bơi nên những học sinh này đã chọn vùng ít nước để tắm. Tuy nhiên, ở bãi biển này những vùng sóng ít lại thường có xoáy ngầm, các em lại không biết bơi nên đã gặp nạn.

Do không biết bơi nên những học sinh này đã chọn vùng ít nước để tắm. Tuy nhiên, ở bãi biển này những vùng sóng ít lại thường có xoáy ngầm, các em lại không biết bơi nên đã gặp nạn.

Thông tin trên Người lao động, chiều 11/4,  em Nguyễn Thị Phương Thảo và Huỳnh Diễm Quỳnh ( đều học lớp 10 Trường THPT số 2 An Nhơn, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định)  cùng một số bạn học trong lớp kéo nhau xuống vùng biển Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát chơi rồi xuống biển nghịch nước.

Do không biết bơi nên bốn em trong nhóm bị sóng biển cuốn trôi. Những học sinh còn lại thấy vậy đã tri hô nên người dân địa phương cứu được hai em, còn Thảo và Quỳnh bị mất tích.

Gia đình và người thân theo dõi tìm kiếm. Ảnh: Báo Bình Định

Sau nhiều giờ tìm kiếm, người dân và lực lượng cứu hộ với tìm thấy thi thể hai nữ sinh.

Thông tin trên báo Bình Định sáng ngày 12/4, ông Đỗ Chuyền, Trưởng thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải (huyện Phù Cát) cho biết, đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Thị Phương Thảo, tại mũi 3 Hòn, giáp ranh giữa hai xã Cát Hải và Cát Tiến, cách xa nơi nạn nhân bị nạn chừng một cây số.

Trước đó, 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và vớt được xác cháu Huỳnh Diễm Quỳnh.

Theo những người dân địa phương, do không biết bơi nên những học sinh này đã chọn vùng ít nước để tắm. Tuy nhiên, ở bãi biển này những vùng sóng ít lại thường có xoáy ngầm, các em lại không biết bơi nên đã gặp nạn.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nữ sinh mất tích