Tin mới

Thầy giáo rao bán nội tạng lấy tiền sửa trường học

Thứ sáu, 16/10/2015, 10:32 (GMT+7)

Một giáo viên ở Ấn Độ đã rao bán thận và mắt để có tiền sửa ngôi trường đang bị hỏng, đe dọa tính mạng học sinh.

Một giáo viên ở Ấn Độ đã rao bán thận và mắt để có tiền sửa ngôi trường đang bị hỏng, đe dọa tính mạng học sinh. 

Theo tin tức trên tờ  Times of Indian, giáo viên này là thầy Gopal Patel, Trưởng ban quản lý tại một trường tiểu học ở quận Panchmahal, bang Gujarat, Ấn Độ. Ông có hành động như trên sau nhiều lần xin ngân sách từ chính quyền địa phương đều bị thất bại. 

Thầy giáo rao bán nội tạng lấy tiền sửa trường học

Một phần ngôi trường của thầy giáo rao bán thận lấy tiền sửa chữa. Ảnh: Times of Indian.

Trao đổi với báo chí, ông  Gopal Patel cho biết, phần chính của bức tường đã sập, những con chó đi lạc thường qua lỗ hổng để vào trường. Nếu không được khắc phục, học sinh trong trường có thể sẽ gặp nguy hiểm. 

Để có kinh phí sửa trường, ông đã nhiều lần đề xuất với chính quyền địa phương nhưng đều bị từ chối. Chính vì thế, ông đã rao bán thận và mắt với giá 600.000 rupee (khoảng 206 triệu đồng) để có tiền sửa bức tường. 

Hành động của ông Gopal Patel không nhận được thông cảm, thậm chí còn bị mỉa mai trong thời gian đầu. Tuy nhiên, sau đó chính quyền địa phương cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phòng giáo dục quận Panchmahal đã gửi đơn kiến nghị lên một số cơ quan liên quan đề xuất cấp kinh phí tu sửa bức tường cho trường.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news