Tin mới

Trần tình của giáo viên bị học sinh đánh trả giữa lớp

Thứ tư, 19/02/2014, 16:08 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) “Khi tôi đang giảng bài phía bên trên thì các em học sinh phía dưới tỏ ra rất mất trật tự. Tôi đã lên tiếng nhắc nhở nhưng lớp học chỉ im lặng được một lúc rồi lại đâu vào đấy", giáo viên tát học sinh và cũng là người bị trò đánh trả giữa lớp trần tình.

 

(Tinmoi.vn) “Khi tôi đang giảng bài phía bên trên thì các em học sinh phía dưới tỏ ra rất mất trật tự. Tôi đã lên tiếng nhắc nhở nhưng lớp học chỉ im lặng được một lúc rồi lại đâu vào đấy", giáo viên tát học sinh và cũng là người bị trò đánh trả giữa lớp trần tình.

 

Chia sẻ trên báo Đất Việt, anh Trần Anh Tuấn, đang công tác tại trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Tây Sơn – Bình Định) - giáo viên hỗn chiến với học sinh giữa lớp cho biết, sự việc hôm đó xảy ra vào khoảng lúc 10h30 trong giờ môn Hóa học tại lớp 11A1.

“Khi tôi đang giảng bài phía bên trên thì các em học sinh phía dưới tỏ ra rất mất trật tự. Tôi đã lên tiếng nhắc nhở nhưng lớp học chỉ im lặng được một lúc rồi lại đâu vào đấy. Trong số những học sinh mất trật tự, tôi thấy có hai em Nguyễn Phúc Nghĩa và Nguyễn Thành Long nói chuyện riêng nên đã không kìm chế được bình tĩnh nên đã gọi hai em này nên quát mắng và tát nhiều cái vào mặt”  anh Tuấn kể lại. 

Trần tình của giáo viên bị học sinh đánh trả giữa lớp

Ảnh chụp từ clip

Trước đó, trao đổi với phóng viên, bà bQuách Nguyễn Huyền Trân, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Huệ, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định cho rằng, là giáo viên trẻ, khả năng kiềm chế chưa tốt nên thầy giáo Trần Anh Tuấn là giáo viên trẻ, khả năng kiềm chế chưa tốt nên cách xử lý tình huống chưa được hợp lý. Hai học sinh liên quan trong clip cũng là những học sinh bình thường, trước đó không vi phạm quy định gì của nhà trường nhưng trong lần này đã hành động không đúng.

"Nói chung, cách hành xử của cả thầy và trò trong sự việc trên đều không thể chấp nhận được và sau khi xảy ra, cả hai đã nhận ra sai lầm và rất hận về hành vi của mình. Sau khi làm việc với ban giám hiệu nhà trường, thầy Tuấn đã thừa nhận hành động của mình là sai, đã xin lỗi cả lớp cũng như phụ huynh và nhà trường. Ngược lại, hai nam sinh bị thầy Tuấn đánh cũng đã nhận lỗi và xin lỗi thầy giáo."Mối quan hệ thầy trò đã bình thường trở lại", bà Trân cho biết. 

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Bình Định cho biết, quan điểm của Sở là sẽ xem xét xử lý nghiêm túc, không bao che, giấu diếm, đủ tính răn đe. Hiện, Sở đang xem lại báo cáo của nhà trường để đưa ra kết luận xử lý. 

H.Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news