Tin mới

Kêu gọi Bộ di trú Úc phục hồi visa cho du học sinh Việt

Thứ năm, 16/01/2014, 10:43 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Dương Minh, nạn nhân của vụ tấn công phân biệt chủng tộc xảy ra năm 2012 tại Úc đang kêu gọi Bộ trưởng Bộ di trú Scott Morrison phục hồi thị thực sau khi visa của anh bất ngờ bị hủy trong khi anh trở về Việt Nam.

(Tinmoi.vn) Dương Minh, nạn nhân của vụ tấn công phân biệt chủng tộc xảy ra năm 2012 tại Úc đang kêu gọi Bộ trưởng Bộ di trú Scott Morrison phục hồi thị thực sau khi visa của anh bất ngờ bị hủy trong khi anh trở về Việt Nam.

 Dương Minh đang học cao học ngành kế toán tại ĐH Swinburne. Anh bị tấn công trên phố Ascot Vale, Melbourne vào tháng 8/2012. Ba người thuộc băng đảng phát xít mới đã đấm, đá túi bụi và dùng gạch đập vào đầu anh. Minh bị nhiều vết rạch ở đầu, mặt và toàn thân. Xương sọ bị nứt, má trái bị rách, môi phải khâu và Phẫu thuật thẩm mỹ, răng cửa bị gẫy, tay trái bị tổn thương.

Dương Minh bị đánh thừa sống thiếu chết tại Melbourne hồi tháng 8/2012 (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Dương Minh bị đánh thừa sống thiếu chết tại Melbourne hồi tháng 8/2012 (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nhờ sự giúp đỡ của Adrian De Luca, một người Samaritano tốt bụng, giáo viên dạy piano Minh đã trở về Việt Nam đoàn tụ gia đình sau vụ tấn công. Các quan chức Cục xuất nhập cảnh đã hủy bỏ thị thực du học của Minh mặc dù visa của anh còn hợp lệ cho đến 15/3/2014. Hiện anh Minh bị cấm quay trở lại Úc trong 3 năm vì cáo buộc quá hạn thị thực.

Ông De Luca đã gửi một bản kiến nghị thu thập hơn 13.000 chữ ký lên trang change.org kêu gọi Bộ trưởng Bộ di trú Scott Morrison nhanh chóng can thiệp cho phép Dương Minh trở lại Melbourne để hoàn thành khóa học cuối cùng của mình.

Cùng xem clip du học sinh Dương Minh xin bộ trưởng bộ di trú Úc phục hồi visa cho mình:

Bảo Linh (Theo smh)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news