Tin mới

Công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập ở TP HCM vào ngày mai

Thứ năm, 09/07/2015, 16:18 (GMT+7)

Năm nay, TP HCM có hơn 77.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập nhưng tổng chỉ tiêu chỉ có 64.000 em. Như vậy, sẽ có khoảng 13.000 thí sinh phải trượt khỏi cuộc đua vào lớp 10 công lập.

Năm nay, TP HCM có hơn 77.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập nhưng tổng chỉ tiêu chỉ có 64.000 em. Như vậy, sẽ có khoảng 13.000 thí sinh phải trượt khỏi cuộc đua vào lớp 10 công lập.

8 giờ sáng mai (10.8) Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ tổ chức cuộc họp với các hiệu trưởng trường THPT để thống nhất điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2015 - 2016.

Sáng mai, TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10. Ảnh: Internet

Theo thống kê phổ điểm thi vào lớp 10 năm 2015, TP HCM có 133 học sinh đạt 45 điểm, ít hơn năm trước 300 em. Ở mức 42,5 điểm, năm ngoái có 2.129 thí sinh đạt được còn năm này có 1.659.

Tính từ mức điểm 40 trở xuống, lượng học sinh thi năm nay lại cao hơn hẳn. Chẳng hạn, có 6.619 thí sinh đạt 40 điểm, năm 2014 là 5.109 em. Số học sinh đạt 35 điểm cũng tăng gần 6.000 em so với năm ngoái.

Còn ở mức 30 điểm, số học sinh tăng gần 8.000 em so với 2014. TP HCM có hơn 57.923 học sinh đạt từ 25 điểm trở lên. Nếu tính theo tổng chỉ tiêu vào lớp 10 năm nay là 64.000 thì có 64.607 thí sinh đạt từ 22,75 điểm trở lên.

Sau cuộc họp Sở sẽ chính thức công bố điểm chuẩn, dự kiến vào khoảng 11 giờ sáng mai. Ngay sau đó, học sinh sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường (thời gian dự kiến trong vòng 10 ngày).

Hồ sơ nhập học bao gồm: đơn xin dự tuyển vào lớp 10 (có đăng ký ba nguyện vọng vào trường công lập), phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10, học bạ THCS (bản chính), bản chính bằng tốt nghiệp THCS (nếu học sinh mới tốt nghiệp THCS thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời), bản sao giấy khai sinh hợp lệ, giấy xác nhận hưởng Chính sách ưu tiên (nếu có).

Ngoài ra, quy định năm nay của Sở là  học sinh năm trước chưa trúng tuyển, năm nay trúng tuyển, cần nộp thêm giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.

Lê Vy (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news