Tin mới

Đề thi vào lớp 10 chuyên Sư phạm Hà Nội bàn về lẽ sống dâng cho đời

Thứ tư, 03/06/2015, 13:53 (GMT+7)

Sáng nay (3/6), học sinh thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội bước vào thời gian làm bài môn Ngữ văn. Đề bài yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ về lẽ sống được thể hiện trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ và Nói với con.

 

Sáng nay (3/6), học sinh thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội bước vào thời gian làm bài môn Ngữ văn. 

Đề Văn gồm 3 câu, trong đó câu trọng tâm chiếm 6 điểm yêu cầu nêu suy nghĩ về lẽ sống được thể hiện qua những câu thơ: "Một mùa xuân nho nhỏ/ Lặng lẽ dâng cho đời" (bài "Mùa xuân nho nhỏ, tác giả Thanh Hải) và "Con ơi tuy thô sơ da thịt/ Lên đường/ Không bao giờ nhỏ bé được/ Nghe con" (bài Nói với con, tác giả Y Phương).

Đề Ngữ văn thi vào THPT chuyên Đại học Sư phạm

Đề Ngữ văn thi vào THPT chuyên Đại học Sư phạm năm nay được nhiều sĩ tử đánh giá là khó hơn năm trước nhưng, đặc biệt là câu hỏi mở tạo hứng thú cho người làm bài.  

Một học sinh THCS Lương Thế Vinh nhận xét: đề Văn khá thú vị với cấu trúc mở, nội dung trải dài suốt 4 năm học cấp 2 nên thí sinh phải nắm chắc kiến thức và có khả năng tổng hợp mới làm tốt được. Câu hỏi cũng là một gợi ý, nhắc nhở người trẻ từ bỏ lối sống ích kỷ, không có mục đích lý tưởng hoặc làm việc chưa tốt.

Tuy nhiên, nhiều học sinh cũng cho rằng, đây là một câu hỏi "khó nhằn", dễ bị lan man, lạc ý. 

Năm nay, số lượng hồ sơ thi vào chuyên Sư phạm là 5.722. Trong đó, môn Toán có 822 hồ sơ (chỉ tiêu 80). Tin: 393 hồ sơ (40 chỉ tiêu). Vật lý: 551 hồ sơ (chỉ tiêu 40). Hoá học: 742 hồ sơ (chỉ tiêu 40). Sinh học: 353 hồ sơ (chỉ tiêu 40). Ngữ Văn: 796 hồ sơ (chỉ tiêu 40). Tiếng Anh: 2.082 hồ sơ (chỉ tiêu 70). 

 

Lê Vy

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news