Tin mới

Hơn 87\% thí sinh tại Quảng Trị có điểm thi Tiếng Anh dưới 5

Thứ tư, 11/07/2018, 08:15 (GMT+7)

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh này khá thấp.

 

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, môn tiếng Anh tại kỳ năm 2018 có điểm rất thấp khi số thí sinh dưới điểm 5 lên tới 87,47%, trong đó 21 em điểm từ 1 trở xuống.

Và có 54% thí sinh đạt điểm thi dưới 5 môn Toán, 43,48% môn Lý, môn Hóa là 43,65%.

Tỉnh này cũng có 83% thí sinh điểm dưới 5 môn Lịch sử (4328 thí sinh), trong đó 1.789 em từ điểm 3 trở xuống, chỉ có 12 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên, không có điểm 10.

Hơn 87% thí sinh tại Quảng Trị có điểm thi Tiếng Anh dưới 5 - Ảnh 1.
 
Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cũng công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2018 của cụm thi này. Ở môn Ngữ văn, toàn thành phố có 10.700 thí sinh dự thi. Phổ điểm môn này là 4-6, trong đó điểm 5 chiếm số lượng đông nhất với hơn 1.040 thí sinh.

Đà Nẵng có 9 thí sinh được từ 9 điểm trở lên môn Ngữ văn, trong đó cao nhất là 9,5 với một thí sinh. 37 em ở địa phương này bị điểm liệt (dưới 1), trong đó 9 thí sinh bị 0 điểm. Lịch sử là một trong hai môn có phổ điểm thấp nhất của Đà Nẵng. Có gần 90% thí sinh ở địa phương này bị điểm dưới 5. Điểm cao nhất môn Lịch sử là 9,5, thấp nhất là 0,25.

Đối với môn thi Lịch Sử tại TP HCM, kết quả thấp kỷ lục, gây bất ngờ cho cả người chấm và thí sinh. Cụ thể, có tới 80,9% thí sinh dưới 5 điểm. Chỉ có 19,1% thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên. Điểm 8 và trên 8 rất hiếm hoi. Chỉ có 1 thí sinh đạt 9.75 và không có điểm 10.

Team tuyển sinh 2018

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news