Tin mới

Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học

Thứ năm, 07/06/2018, 08:25 (GMT+7)

Năm nay, tại Hà Nội chỉ có 63.050 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, tuy nhiên, số lượng học sinh đăng ký lên đến gần gần 95.000. Như vậy, sẽ có khoảng 32.000 thí sinh sẽ trượt trong kỳ thi này, phải theo học ở trường THPT tư thục, trường nghề...

Năm nay, tại Hà Nội chỉ có 63.050 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, tuy nhiên, số lượng học sinh đăng ký lên đến gần gần 95.000. Như vậy, sẽ có khoảng 32.000 thí sinh sẽ trượt trong kỳ thi này, phải theo học ở trường THPT tư thục, trường nghề...

Sáng 7/6, gần 95.000 học sinh ở Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Tại các điểm thi THPT Chu Văn An, THPT Phan Đình Phùng, THPT Hà Nội - Amsterdam, THPT Việt Đức... rất nhiều thí sinh và phụ huynh đã có mặt từ sáng sớm, trên mặt tỏ rõ sự lo lắng cho kỳ thi quan trọng này.

Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 1.

Cố gắng lên con gái nhé, ba tin con làm được mà

Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 2.

Học sinh lo lắng ôn lại kiến thức trước giờ thi

Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 3.

Các thí sinh tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng khá tự tin

Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 4.
 
Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 5.
 
Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 6.
 
Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 7.

Tất cả hi vọng gửi gắm cho con sau cánh cổng kia

Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 8.
 
Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 9.

Cổng trường thi sắp đóng cửa, nhiều bạn hớt hải chạy để không muộn giờ

Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 10.

Một thí sinh đến muộn tại điểm thi THPT Việt Đức

Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 11.
 
Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 12.

Phụ huynh ngồi bệt xuống đất, lo lắng cho con tại điểm thi THPT Chu Văn An

Nhiều em mang theo rất nhiều sách vở để tranh thủ ôn lại kiến thức trước giờ thi. Đề môn Văn được dự đoán sẽ có nhiều bất ngờ, thú vị nên bên cạnh sự háo hức chờ đợi thì sĩ tử khá âu lo.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019, Hà Nội có gần 95.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập, chiếm hơn 90,4% tổng số học sinh tốt nghiệp THCS. Do lượng thí sinh tăng đột biến (hơn 18.700 học sinh so với năm trước), thành phố phải bố trí 185 điểm thi, hơn 3.970 phòng thi và huy động 10.030 giáo viên cả THTP, THCS làm công tác trông thi.

Với 63.050 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, khoảng 32.000 học sinh sẽ phải vào THPT tư thục có chi phí đắt đỏ, hoặc học trường nghề, giáo dục thường xuyên...

Hội đồng thi THPT Hà Nội - Amsterdam

Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 14.
 
Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 15.
 
Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 16.
 
Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 17.

Nét lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt các bà mẹ

Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 18.

Điểm thi THPT Việt Đức có khá nhiều các bạn tình nguyện viên hỗ trợ

Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 19.
 
Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 20.

Phụ huynh chăm chú xem lại lịch thi của con mình

Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 21.
 
Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 22.
 
Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 23.
 
Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 24.
 
Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 25.
 
Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 26.
 
Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 27.
 
Ngày đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh và phụ huynh căng thẳng vì kỳ thi được đánh giá khó hơn cả thi đại học - Ảnh 28.Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội

TEAM HỌC ĐƯỜNG

 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news