Tin mới

Tuyển sinh vào lớp 10: Không có trường hợp nào gian lận thi cử, gần 20.000 thí sinh sẽ trượt công lập

Thứ hai, 04/06/2018, 08:47 (GMT+7)

Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2018 – 2019 là 68.690 học sinh, như vậy sẽ có hơn 18.095 học sinh sẽ không vào được lớp 10 công lập.

Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2018 – 2019 là 68.690 học sinh, như vậy sẽ có hơn 18.095 học sinh sẽ không vào được lớp 10 công lập.

Ngày 2 và 3/6/2018, gần 90.000 thí sinh vừa hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2018 - 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh với ba môn thi bắt buộc: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Ngoài ra các thí sinh thi thêm môn chuyên để vào lớp, trường chuyên; các thí sinh thi thêm môn tích hợp để vào lớp tích hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh và giám thị vi phạm quy chế thi.

Trong 2 ngày thi, có 560 thí sinh vắng thi không có lý do, trong đó tại 135 hội đồng thi hệ thường vắng 512 thí sinh, tại 10 hội đồng thi chuyên vắng 48 thí sinh.

Tuyển sinh vào lớp 10: Không có trường hợp nào gian lận thi cử, gần 20.000 thí sinh sẽ trượt công lập - Ảnh 2.

Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2018 – 2019 là 68.690 học sinh, như vậy sẽ có hơn 18.095 học sinh sẽ không vào được lớp 10 công lập.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay có 87.345 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 80.361 thí sinh dự thi vào lớp 10 thường, 6.984 thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên.

Tuyển sinh vào lớp 10: Không có trường hợp nào gian lận thi cử, gần 20.000 thí sinh sẽ trượt công lập - Ảnh 3.

Trong ngày thi đầu tiên, thời tiết không ủng hộ khiến nhiều thí sinh và phụ huynh gặp khó khăn trong việc di chuyển về nhà

Đề thi các môn hệ không chuyên được đánh giá mới lạ, độc đáo, gắn liền với thực tiễn đời sống. Các môn thi cũng tích hợp nhiều kiến thức Toán, Văn, tiếng Anh, Hóa học, Vật lý... tạo cho học sinh sự thích thú và hứng khởi.

Team Học Đường

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news