Tin mới

Giao thông trên QL1 đoạn qua Bình Thuận lại tắc nghẽn vì người quá khích chặn đường

Thứ hai, 11/06/2018, 14:56 (GMT+7)

Khoảng 11h, một đám đông tụ tập trên quốc lộ 1, đoạn ngã 3 Cầu Nam. Những người này chặn xe, ném đá, tấn công lực lượng công an, phong tỏa quốc lộ 1 đoạn đi qua khu vực này.

Khoảng 11h, một đám đông tụ tập trên quốc lộ 1, đoạn ngã 3 Cầu Nam. Những người này chặn xe, ném đá, tấn công lực lượng công an, phong tỏa quốc lộ 1 đoạn đi qua khu vực này.

Tin tức trên báo Giao Thông cho hay, sáng nay (11/6) ông Bùi Duy Anh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ IV.2 cho biết, đêm qua giao thông trên QL1 qua huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã thông thoáng trở lại.

Trong ngày 10/6, người dân từ thị trấn Phan Rí Cửa đổ ra quốc lộ 1, khu vực ngã 3 Cầu Nam, làm cản trở giao thông.

“Đến 23h40 đêm hôm qua người dân đã ngưng chặn QL1. Tình hình giao thông sáng nay (11/6) đã ổn định, chúng tôi vẫn đang tiếp tục phối hợp các đơn vị ở địa phương để đảm bảo giao thông suốt”, ông Duy Anh thông tin từ hiện trường sáng 11/6.

Tuy nhiên, trưa 11/6, ông Trần Quốc Tài, Phó chủ tịch UBND thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong, Bình Thuận), cho biết những người quá khích tiếp tục chặn quốc lộ 1, tại ngã 3 Cầu Nam.

Theo đó, khoảng 11h, một đám đông tụ tập trên quốc lộ 1, đoạn ngã 3 Cầu Nam. Những người này chặn xe, ném đá, tấn công lực lượng công an, phong tỏa quốc lộ 1 đoạn đi qua khu vực này.

Xe công vụ công an bị ném đá vỡ kính. Ảnh: PLO

Trước đó tối 10/6, giao thông trên QL1 đoạn qua thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vẫn đang bị ách tắc hàng km do đông người tụ tập cản trở xe qua lại. Ô tô chạy tuyến Bắc - Nam nối đuôi nhau xếp hàng nhiều km. Các phương tiện về Đồng Nai, TP.HCM phải đi đường vòng chọn hướng lưu thông khác để tránh kẹt xe.

Trên Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, lúc 14h ngày 11/6, ông Huỳnh Thái Dương, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh Bình Thuận, chủ trì buổi thông tin vụ việc người quá khích tấn công trụ sở cơ quan công quyền vào đêm 10/6.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Dương cho hay mong muốn cơ quan báo chí cảnh báo, hướng người dân không nghe theo lời kích động gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Ông Huỳnh Thái Dương, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh Bình Thuận, chủ trì cuộc họp báo . Ảnh: Tuấn Kiệt/Zing.vn

Về trường hợp những người quá khích đập phá trụ sở và tài sản công quyền, các cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan chức năng Bình Thuận vẫn chưa thể thống kê con số thiệt hại sau vụ gây rối. 

Bên hành lang Quốc hội sáng nay, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh đã trao đổi với báo chí về tình trạng này.

Xe máy bị đốt, trụ sở UBND tỉnh bị đập phá. Ảnh: Tuấn Kiệt/Zing.vn

Ông Cảnh cho biết, chiều tối 10/6, tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận (TP Phan Thiết), nhiều người dân đã tập trung và ngoài tuần hành còn có việc đập phá cổng UBND tỉnh, ném đá làm vỡ kính, đốt xe ôtô, gây xô xát ảnh hưởng đến trật tự trị an khu vực. Trưởng đoàn ĐBQH Bình Thuận nhận định đây là hành vi quá khích của những đối tượng côn đồ và cho rằng việc này cần phải điều tra, xử lý nghiêm túc.

"Cử tri, nhân dân Bình Thuận có ý kiến về Luật Đặc khu này, chúng tôi nghĩ rằng cứ phản ánh và Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẵn sàng lắng nghe, xem xét, đồng thời, việc thể hiện cần chuẩn mực, tỉnh táo, đừng để lòng yêu nước để kẻ xấu xúi giục, kích động", ông Cảnh nói.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news