Tin mới

Giáo viên bỏ nghề vì chính sách cấm “kết bạn” với học sinh trên Facebook

Thứ ba, 08/04/2014, 10:21 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thay vì chấp nhận chính sách hủy kết nối với tất cả học sinh trên mạng xã hội, cô giáo quyết định từ bỏ sự nghiệp giảng dạy suốt 35 năm để giữ lại mối liên hệ với các em.

 

 

(Tinmoi.vn) Thay vì chấp nhận chính sách hủy kết nối với tất cả học sinh trên mạng xã hội, cô giáo quyết định từ bỏ sự nghiệp giảng dạy suốt 35 năm để giữ lại mối liên hệ với các em.

Dailymail đưa tin, Giáo viên 79 tuổi Carol Thebarge ở New Hampshire chia sẻ trên trang cá nhân của mình:“ Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi đi dạy. Tôi đã nhận được một tối hậu thư cho biết nếu tôi không xóa kết nối với tất cả học sinh trên Facebook thì sẽ bị đình chỉ công tác”.

Giáo viên bỏ nghề vì chính sách cấm “kết bạn” với học sinh trên Facebook

Cô giáo thường chia sẻ và khuyên nhủ các em học sinh trên facebook

Quyết định này được đưa ra sau vụ một giáo viên địa phương lạm dụng tình dục học sinh 14 tuổi. Và mục đích của nó là ngăn chặn mọi phương thức liên hệ giữa học sinh và giáo viên.

Cô giáo đã giảng dạy suốt 35 năm ở 32 trường học. Cô cho biết mỗi khi thêm học sinh vào danh sách bạn bè đều phải tìm hiểu kỹ danh tính của họ. Các học sinh trầm cảm, bị bắt nạt hay có vấn đề đều chia sẻ với cô và cô muốn tiếp tục giữ liên hệ để giúp đỡ họ trong cuộc sống bằng những lời khuyên của mình.

Trước quyết định nghỉ dạy của cô Thebarge, nhiều học sinh tỏ ý đứng lên phản đối quy định của nhà trường. Giám đốc Hội đồng giáo dục cho biết ông đã đề nghị cô xem xét lại đơn nghỉ việc nhưng họ cũng không thể đưa ra bất kỳ một ngoại lệ nào với quy định này cả.

Thân Thương (Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news