Tin mới

Giật mình phát hiện "gạo nhựa" ở Quảng Ngãi

Thứ bảy, 14/05/2016, 10:01 (GMT+7)

Chiều ngày 13/5, ông Nguyễn Văn Oai, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm(Sở Y tế Quảng Ngãi) cho biết đã cử cán bộ xuống tận nơi để tiếp nhận đơn trình báo và lấy mẫu gạo mà người dân phát hiện để tiến hành kiểm tra và xác định rõ.

Chiều ngày 13/5, ông Nguyễn Văn Oai, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm(Sở Y tế Quảng Ngãi) cho biết đã cử cán bộ xuống tận nơi để tiếp nhận đơn trình báo và lấy mẫu gạo mà người dân phát hiện để tiến hành kiểm tra và xác định rõ. 

Dân Trí đưa tin cho biết chiều ngày 12/5, bà Đoan (SN 1966, ngụ thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) trong lúc vo gạo nấy cơm, bà Đoan đã phát hiện một số hạt gạo lạ nổi lên mặt nước, sau khi vớt ra và đốt lên có mùi khét và chảy nhựa.  

Hạt gạo lạ được người dân phát hiện. Ảnh: Dân Trí

Ngay sau khi phát hiện, bà Đoan đã trình báo sự việc đến Công an xã Bình Hải. Đồng thời, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Ngãi đã tiến hành thu thập thông tin phản ánh và lấy gạo lạ để gửi đi xét nghiệm để xác định loại gạo này.

Cũng theo bà Đoan, loại gạo này được nhiều hộ dân vùng biển Bình Hải mua từ người phụ nữ bán dạo. 

Trước thông tin chưa xác định được loại này có nguy hiểm không, những người dân tại đây đều không dám nấu cơm để ăn. 

Công an TPHCM cũng thông tin cho biết, những hạt gạo được cho rằng gạo nhựa này có hình trụ tròn, không giống với những hạt gạo bình thường. Khi dùng lửa để đốt, hạt gạ này cháy và tạo ra chất lỏng láng mịn màu đục, sau đó chuyển sang nâu đen. 

Chia sẻ với Dân Trí, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Tấn Đức cho biết cơ quan chuyên môn đã tiến hành cử cán bộ xuống nhà dẫn để lấy mẫu gạo và tiến hành xét nghiệm "Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí để tuyên truyền cho nhân dân được rõ". 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news