Tin mới

Giật mình với chùm ảnh Trái Đất cạn kiệt nguồn nước sạch

Thứ sáu, 29/05/2015, 09:26 (GMT+7)

Theo các chuyên gia, nhân loại đang gặp khủng hoảng về quản lý nguồn nước sạch, trầm trọng nhất sẽ từ năm 2030 trở đi.

Theo các chuyên gia, nhân loại đang gặp khủng hoảng về quản lý nguồn nước sạch, trầm trọng nhất sẽ từ năm 2030 trở đi.

Nhiều nguồn nước ngầm hiện đang ngày một cạn kiệt, trong khi đó, các trận mưa cũng được dự đoán sẽ trở nên hiếm hoi do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Ngày 22 tháng 3 hàng năm đã được Liên Hiệp Quốc chọn làm Ngày Nước Thế giới - ngày để con người nhìn lại tầm quan trọng của tài nguyên quý giá bậc nhất trên Trái đất. Nước là tài nguyên chiếm 3/4 diện tích Địa cầu nhưng chỉ có khoảng 2,5% trong tổng số đó là nước có thể sử dụng được. Nước là một thứ không thể thiếu trong đời sống của con người và con người chỉ có thể nhịn khát trong tôi đã là 5 ngày. Tất nhiên, câu hỏi được đặt ra là: Liệu có phải tất cả chúng ta đều có đủ nước để dùng?

 

Những hình ảnh sau đây sẽ phần nào cho chúng ta hiểu hơn về tình hình cạn kiệt nước đang ngày một trở nên nghiêm trọng ở các quốc gia trên toàn cầu:

Ngày 1/6/2003: Người dân tập trung lấy nước từ chiếc giếng lớn trong làng Natwarghad, bang Gujarat, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Ngày 4/4/2013: Nhiều người dân cố gắng lấy nước dưới giếng cạn ở Bhaktapur, Nepal. (Ảnh: Reuters)

Ngày 20/3/2013: Một người dân đi xách nước từ dòng sông ô nhiễm để làm nước uống ở Côn Minh, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Ngày 7/1/2014: Người dân đội những thùng nước quý giá ở trại Tomping, gần thủ đô Juba của Nam Sudan. Ảnh: Reuters

Ngày 13/12/2011: Người phụ nữ đang lấy mẫu nước dưới dòng sông đỏ ngầu vì ô nhiễm tại Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Ngày 14/10/2003: Những đứa trẻ đang tắm trong chậu nước thải ở 1 khu ổ chuột tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Ngày 13/6/2003: Một người đàn ông đang trèo ra từ giếng nước cạn sau khi vật vã lấy nước uống cho người dân ở làng Chuda Chokadi, bang Gujarat, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Ngày 26/5/2003: Một cô gái đang lấy nước từ 1 vũng nước tù ở quận Tariq, thành phố Saddam, Iraq. Ảnh: Reuters

Ngày 27/9/2012: Rác thải lấp đầy 1 con kênh ở Port-au-Prince, Haiti. (Ảnh: Reuters)

Ngày 1/7/2012: Một cô gái đang lấy nước giếng khoan giữa dòng nước lũ ở làng Dhuhibala, bang Assam, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Ngày 22/3/2012: Một cô bé đang lấy nước từ 1 chiếc lỗ mới đào gần giếng cạn ở Jamam, Nam Sudan. Ảnh: AFP

Ngày 12/6/2009: Cậu bé đang uống nước từ vũng nước đục ngàu ở làng Bule Duba, ngoại ô Moyale, thành phố biên giới của Ethiopia và Kenya. (Ảnh: Reuters)

Một cô bé đang vươn mình ra lấy nước từ 1 vũng nước bùn ở trại tị nạn Doro của Nam Sudan. (Ảnh: Reuters)

Ngày 16/4/2011: Người dân đội nước về nhà sau khi ghé thăm ngôi làng Meni, bang Gujarat, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Ngày 9/8/2010: Một người đàn ông bị mắc kẹt cùng vật nuôi giữa dòng nước lũ tại quận Rajanpur, tỉnh Punjab, Pakistan. Ảnh: Reuters

Ngày 19/3/2015: Một người đàn ông cùng con trai đang bơi thuyền để nhặt những chai lọ nhựa giữa dòng sông ngập rác ở Manila. Ảnh: (AFP)

Ngày 11/7/2007: Một người công nhân đang thu dọn số cá chết trên sông Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news