Tin mới

Sát hại chủ nợ rồi phi tang xác trên rẫy cà phê

Thứ hai, 29/01/2018, 10:31 (GMT+7)

Bị anh Tuấn đến nhà đòi nợ, Vũ đã ra tay sát hại rồi bó xác nạn nhân chở vào rẫy cà phê của mình, sau đó, chôn xác xuống một giếng cạn trong vườn.

Bị anh Tuấn đến nhà đòi nợ, Vũ đã ra tay sát hại rồi bó xác nạn nhân chở vào rẫy cà phê của mình, sau đó, chôn xác xuống một giếng cạn trong vườn.

Theo tin tức trên Vov, Người lao động, Tuổi trẻ, chiều ngày 28/1, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khai quật thi thể của nạn nhân trong vụ án giết chủ nợ rồi chôn xác phi tang. Nạn nhân là anh Võ Thành Tuấn (27 tuổi, ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Nghi phạm tại hiện trường. Ảnh Tuổi trẻ

Vào ngày 23/1, anh Võ Thành Tuấn có đến nhà Trần Quốc Vũ (31 tuổi, ngụ cùng thôn) để đòi số tiền 15 triệu đồng. Sau đó, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Vũ đã siết cổ Tuấn đến chết, sau đó chở xác nạn nhân  vào rẫy cà phê ở xã Tam Bố, huyện Di Linh (cách hiện trường gây án 25km) chôn xác phi tang.

Sau đó, Vũ chạy xe lên Bảo Lộc để đánh lạc hướng. Trước đó, thấy Tuấn đi đòi nợ nhiều ngày mà không về, gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm và trình báo với cơ quan chức năng.

Đến tối ngày 28/1, Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chủ nợ rồi phi tang.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news