Tin mới

Giở trò đồi bại với bé gái 4 tuổi, thanh niên lãnh 13 năm tù

Thứ tư, 08/06/2016, 09:36 (GMT+7)

Đang ở nhà một mình thì cháu Hà đến chơi, Vương liền bế cháu vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại. Do nạn nhân quá nhỏ, Vương không thực hiện được hành vi.

Đang ở nhà một mình thì cháu Hà đến chơi, Vương liền bế cháu vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại. Do nạn nhân quá nhỏ, Vương không thực hiện được hành vi.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, Người lao động, Tri thức trực tuyến, Vnexpress, ngày 7/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt Trần Quốc Vương (19 tuổi, trú phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) 13 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 23/9/2015, Vương đang ở nhà một mình thì cháu Hà* (4 tuổi, ngụ cùng địa phương) đến chơi.

Lúc này, Vương nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu bé nên bế cháu vào phòng ngủ để giở trò đồi bại.

Tuy nhiên, do nạn nhân còn nhỏ nên Vương không thực hiện được hành vi nên chỉ sờ soạng rồi mặc đồ để nạn nhân ra về.

Khi về nhà, bé Hà kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe. Quá uất ức, gia đình đã làm đơn tố cáo hành vi của Vương với cơ quan chức năng.

Sau đó, nam thanh niên cũng đến Công an thị xã Buôn Hồ đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news