Tin mới

Giới nghị sỹ Mỹ không hài lòng về tuyên bố của Tổng thống Trump

Thứ ba, 17/07/2018, 09:03 (GMT+7)

TT Putin tặng ông Trump trái bóng WC 2018, nghị sĩ Mỹ cảnh báo "không đem vào Nhà Trắng"Ngay sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki kết thúc, giới nghị sỹ thuộc cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ ngày 16/7 đều bày tỏ sự không hài lòng về cuộc gặp này khi cho rằng đây là "cơ hội bị bỏ lỡ" với việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố không thấy có bất cứ lý do nào của việc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

TT Putin tặng ông Trump trái bóng WC 2018, nghị sĩ Mỹ cảnh báo "không đem vào Nhà Trắng"Ngay sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki kết thúc, giới nghị sỹ thuộc cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ ngày 16/7 đều bày tỏ sự không hài lòng về cuộc gặp này khi cho rằng đây là "cơ hội bị bỏ lỡ" với việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố không thấy có bất cứ lý do nào của việc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong một tuyên bố, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấp nhận thực tế rằng Nga không phải đồng minh của Mỹ và Moskva phải chịu trách nhiệm về việc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Theo ông, đây không chỉ là phát hiện của cộng đồng tình báo Mỹ mà còn là của cả Ủy ban Tình báo Hạ viện. 

Nhiều nghị sỹ đảng Cộng hòa cũng có quan điểm tương tự. Hạ nghị sỹ Frank LoBiondo  thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện - cơ quan đang điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, lưu ý rằng chỉ mới hôm 13/7, các công tố viên Mỹ đã kết tội 12 đặc vụ của Nga tấn công mạng máy tính của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Theo ông, Tổng thống Trump đã bỏ lỡ cơ hội buộc Nga phải công khai thừa nhận trách nhiệm trong vấn đề này. 

Trong khi đó, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, Chuck Schumer cũng cho rằng cách tiếp cận của Tổng thống Trump tại Helsinki là "chưa từng có tiền lệ."
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Schumer hối thúc Quốc hội Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt Nga và kêu gọi nhóm an ninh quốc gia tháp tùng Tổng thống Trump tới Helsinki phải ngay lập tức điều trần trước Quốc hội. 

Cùng ngày. Bộ Tư pháp Mỹ thông báo 1 phụ nữ 29 tuổi người Nga đã bị bắt với cáo buộc âm mưu gây ảnh hưởng lên chính trường Mỹ bằng cách xây dựng quan hệ với các nhóm chính trị như Hiệp hội súng trường Quốc gia. Theo thông báo, cô Mariia Butina đã bị bắt tại Washington hôm 14/7 và xuất hiện tại tòa án Mỹ trong ngày 16/7.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news