Tin mới

Giữa tâm bão corona, Trung Quốc phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1

Chủ nhật, 02/02/2020, 09:58 (GMT+7)

Trong khi dịch viêm phổi do virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp thì Trung Quốc lại phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại tỉnh Hồ Nam.

Các nhân viên y tế tiêu hủy gia cầm nhiễm bệnh tại Hong Kong năm 2014. Ảnh: AP

Tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin các nhà chức trách Trung Quốc đã phát hiện ra ổ dịch cúm gia cầm chủng H5N1 tại thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, miền trung nước này. Theo thống kê mới nhất thì có 4.500 trên tổng số 7.800 con gà tại một trang trại đã chết vì bị nhiễm cúm gia cầm H5N1. Chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy 17.828 con gia cầm để kiểm soát dịch bệnh.

H5N1 là loại virus cúm có khả năng lây nhiễm cao, trong đó một số chủng có thể truyền sang người. Trong khi Trung Quốc và cả thế giới đang phải đối phó với virus corona thì bất cứ dịch bệnh mới nào bùng phát cũng là điều đáng lo ngại. Theo thống kê mới nhất, dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra đã khiến 304 người chết và 14.511 ca nhiễm trên toàn thế giới

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news