Tin mới

h

Thứ năm, 28/01/2016, 16:36 (GMT+7)

Tài xế tông chết 7 người trong vụ tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng lãnh 11 năm tù do chạy quá tốc độ, không làm chủ tay lái

Ngày 28/1, TAND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử Lê Nhật Phương (trú TP Đông Hà, Quảng Trị) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khiến 7 người tử vong.

HĐXX đã tuyên phạt lái xe Lê Nhật Phương 11 năm tù về tội vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đồng thời buộc bị cáo Phương và chủ xe phải liên đới bồi thường cho gia đình các bị hại số tiền tổng cộng 2 tỷ đồng.

Thông tin được báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Pháp luật TP HCM, Người Lao Động đăng tải.

Theo cáo trạng, vào sáng ngày 29/4/2015, Phương điều khiển xe khách mang BKS: 74B-00237 chạy tuyến Đông Hà- TP HCM, lưu thông theo hướng từ Bắc- Nam trên đường tránh Quốc lộ 1A. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường tránh Quốc lộ 1A- Hoàng Văn Thái (thuộc thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), tài xế Phương điều khiển xe khách chạy với tốc độ 106km/h, đã bất ngờ đâm vào xe ô tô 4 chỗ do anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (SN 1987, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển.

Vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng này đã khiến 7 người trên xe ô tô 4 chỗ tử vong: anh Nguyễn Chí Hoàng Anh, bà Nguyễn Thị Bảy, cháu Nguyễn Chí Hoàng Nguyên và ông Nguyễn Văn Bình tử vong tại chỗ. Bà Phan Thị Bích Huế và chị Nguyễn Thị Hương Trang tử vong vào chiều tối cùng ngày. Chị Nguyễn Thị Hương Mai tử vong sau tai nạn 1 tuần do chấn thương quá nặng. Những nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đều trong một gia đình.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news