Tin mới

Hà Lan: Phong tỏa sân bay do nghi ngờ có bom

Thứ tư, 13/04/2016, 09:54 (GMT+7)

Sân bay Schiphol tại thủ đô Amsterdam (Hà Lan) đã bị phong tỏa 4 giờ đêm 12/4 để kiểm tra an ninh do nghi ngờ có bom.

Sân bay Schiphol tại thủ đô Amsterdam (Hà Lan) đã bị phong tỏa 4 giờ đêm 12/4 để kiểm tra an ninh do nghi ngờ có bom.

Người phát ngôn cảnh sát Amsterdam cho biết, hiện nay, sân bay đã ngừng phong tỏa, các biện pháp siết chặt an ninh hiện đã được nới lỏng. Sân bay đã bị phong tỏa sở dĩ vì có điện thoại nặc danh báo sẽ xảy ra đánh bom ở sân bay.

Cảnh sát Amsterdam tuần tra sân bay Schiphol (Amsterdam, Hà Lan) tối 12-4. (Ảnh: AP)

Ngoài ra, khách sạn Sheraton nằm sát sân bay cũng phải sơ tán do báo động bom nêu trên. Sau khi nhân được thông tin, các chuyên gia rà phá bom mìn đã được cử đến, nhanh chóng rà soát khu vực sân bay. Hàng chục cảnh sát vũ trang được điều đến để tuần tra khắp sân bay. Một máy bay trực thăng tuần tra phía trên. Một robot dò bom được triển khai đến sân bay.

Hành khách chuẩn bị sơ tán theo lệnh cảnh sát ở sân bay Schiphol (Amsterdam, Hà Lan) tối 12-4. (Ảnh: AP)

Lực lượng này đã bắt giữ một nghi phạm với một "kiện hàng" vào khoảng 21h45 ngay trước khu vực cổng cinh của sân bay, tuy nhiên không có gì nguy hiểm ở bên trong.

Hiện nay, lực lượng an ninh được trang bị vũ khí đang tiếp tục tuần tra ở khu vực này.

Thông tin này xảy ra chỉ ba tuần sau vụ đánh bom kép tại thủ đô Brussels (Bỉ), sau đó, Hà Lan luôn ở trong tình trạng báo động cao về an ninh.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bom