Tin mới

Hà Nội âm u, Đà Lạt 11 độ C, Nam Bộ nóng nhất từ đầu năm

Chủ nhật, 25/02/2018, 08:44 (GMT+7)

Nhiệt độ Đà Lạt về đêm hiện đang rét ngang so với vùng núi phía Bắc, trong khi đó, Nam Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng nhất từ đầu năm đến giờ.

Nhiệt độ Đà Lạt về đêm hiện đang rét ngang so với vùng núi phía Bắc, trong khi đó, Nam Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng nhất từ đầu năm đến giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hau thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc hôm nay trời âm u, đôi lúc kèm theo mưa nhỏ do chịu sự tác động của Không khí lạnh tăng cường lệch đông.

Theo đó, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay không vượt quá 20 độ, các nơi khác phổ biến ở mức 18-19 độ, riêng TP Lạng Sơn 17 độ. Về đêm trời rét 15-18 độ, vùng núi rét 11-14 độ, vùng núi cao rét dưới 10 độ.

Từ mai, nhiệt độ tại khu vực Đông Bắc sẽ nhích dần đều lên 21 độ, đạt 22 độ vào thứ 3 và tăng lên 26 độ từ ngày 28/2, sau đó giữ ổn định nhiều ngày. 

Ở khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nhưng mức nhiệt không đồng đều, cao nhất tại TP Hà Giang chỉ ở mức 19 độ, TP Lào Cai 21 độ, TP Sơn La 24 độ, TP Điện Biên Phủ nắng 28 độ.

Các tỉnh Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa kèm sương mù, nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động từ 18-21 độ C, đêm rét 15-18 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận chủ đạo là nắng ráo, phía Bắc mát mẻ 26-29 độC, phía Nam nắng 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nắng nhưng không quá gay gắt, ban ngày phổ biến ở mức 29-32 độ C, đêm lạnh 17-20 độ, riêng Đà Lạt ngày se lạnh 23-24 độ C, đêm rét 11-12 độ C.

Khu vực Nam Bộ vào đầu giờ chiều qua, nhiệt độ đã tăng lên từ 1-2 độ C, đáng lưu ý tại khu vực TP Biên Hoà (Đồng Nai) và TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã lên 36 độ, Bình Phước nắng 35 độ.

Nguyên nhân là khu vực này đang chịu sự chi phối của khối áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh. Đây là mức nhiệt cao nhất tại Nam Bộ từ đầu năm đến nay và dự báo còn kéo dài ít nhất 3-5 ngày nữa.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news