Tin mới

Hà Nội: Bắn pháo hoa 30 điểm mừng giải phóng Thủ đô

Thứ bảy, 30/08/2014, 09:05 (GMT+7)

Để chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm.

Để chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm.

Tin tức từ UBND thành phố Hà Nội vừa công bố kế hoạch bắn pháo hoa ở 30 điểm (31 trận địa),trong đó có 5 điểm tầm cao (6 trận địa) và 25 điểm tầm thấp, để chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/101954 - 10/10/2014).

5 điểm bắn pháo hoa tầm cao được bố trí tại hồ Hoàn Kiếm (2 trận địa), Công viên Thống Nhất, Vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán, và sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Những điểm tổ chức bắn pháo hoa khác được phân bố đều ở tất cả các quận, huyện của Hà Nội.

Pháo hoa tầm cao được bắn với số lượng 3.100 quả, trong đó mỗi trận địa 500 quả, riêng sân vận động Quốc gia Mỹ đình 600 quả. Pháo hoa tầm thấp có tổng số 1.500 giàn, trong đó mỗi điểm bắn 60 giàn.

Thời gian bắn kéo dài 15 phút ở mỗiđiểm, bắt đầu từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 10/10/2014.

Ngoài ra trong dịp này, UBND TP.Hà Nội còn tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, “Người tốt - việc tốt” và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014” tổ chức sáng ngày 10/10/2014.

Bên cạnh đó là các hoạt động trưng bày triển lãm, Hội thảo và liên hoan du lịch như: Triển lãm về thành tựu của Thủ đô 60 năm xây dựng và phát triển; Phát động hiến tặng hiện vật, hình ảnh của nhân dân Thủ đô và cả nước tại Bảo tàng Hà Nội; Trưng bày “Giới thiệu các địa điểm, di tích liên quan đến sự kiện lịch sử, cách mạng kháng chiến giai đoạn 1946 – 1954”; Hội thảo khoa học “Giải phóng Thủ đô – Sự kế tiếp và phát triển giá trị văn hóa, nghệ thuật quân sự 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”; Liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống năm 2014 (kết hợp với Liên hoan Ẩm thực Hà thành); Chương trình Phố sách; Tổ chức trưng bày chuyên đề ảnh 60 năm giải phóng Thủ đô...

Trong dịp này, nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao đáng chú ý cũng được tổ chức như: Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hà Nội niềm tin và hi vọng” quy tụ những ca sĩ nổi tiếng, những tác phẩm hay về Hà Nội tại Sân khấu Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Sân khấu Tượng đài Lý Thái Tổ và Văn Miếu – Quốc Tử Giám; Liên hoan sân khấu truyền thống Hà Nội cấp thành phố 2014; Liên hoan múa rồng cấp thành phố; Thi giải chạy báo Hà nội mới vì hòa bình cấp thành phố 2014; Tổ chức cuộc đua xe đạp thành phố Hà Nội mở rộng tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm với sự tham dự của một số địa phương

Ngoài ra, có hai sự kiện khá hấp dẫn là “Tuần lễ thời trang Hà Nội 2014”; “Ngày hội văn hóa hòa bình” gắn với tuyên tuyền kỷ niệm 15 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” cũng sẽ được tổ chức trong dịp này.

Các hoạt động kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô sẽ bắt đầu từ ngày 20/9 đến hết tháng 12/2014.

Theo Đức Thuận (Người đưa tin)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news