Tin mới

Hà Nội: Bắt đối tượng chém mẹ và em gái nhập viện

Thứ ba, 07/11/2017, 12:44 (GMT+7)

Do mâu thuẫn về việc chia đất cho mình trong đêm, Hợi đã đóng cửa rồi dùng dao chém mẹ và em gái phải nhập viện cấp cứu. Gây án xong đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.

Do mâu thuẫn về việc chia đất cho mình trong đêm, Hợi đã đóng cửa rồi dùng dao chém mẹ và em gái phải nhập viện cấp cứu. Gây án xong đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó. 

Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Hoàng Đình Hợi (SN 1983, trú tại đội 4 thôn La Thị, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra về hành vi chém mẹ và em gái ruột trọng thương ngay trong nhà mình.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Thuần, Trưởng Công an xã Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: “Vào khoảng 8h tối 3/11 chúng tôi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc trên địa bàn xã xảy ra vụ chém người.

Khi chúng tôi có mặt thì 2 nạn nhân là bà Nguyễn Thị T. (SN 1956, mẹ Hợi) và em gái Hợi là Hoàng Thị H. đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện. Sau đó, được chuyển lên bệnh viện 108 để cấp cứu...”.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Bắt đối tượng chém mẹ và em gái nhập viện (Hình 2).

Hai nạn nhân do Hợi chém đang được cấp cứu tại bệnh viện 108.

Cũng theo ông Thuần, sau khi nắm được sự việc, công an xã đã thông báo lên Công an huyện Thanh Trì xuống điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Hiện, đối tượng Hợi đã bị công an huyện bắt ngay sau đó.

Theo tìm hiểu ban đầu, nguyên nhân gây ra vụ án là do Hợi không đồng ý về việc mẹ mình chia đất. Vì thế, vào tối 3/11 Hợi đã ra tay chém mẹ và em gái.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Thanh Trì điều tra làm rõ.

Lĩnh Sơn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news