Tin mới

Hà Nội: Bắt nữ quái giấu ma túy trong ôtô đồ chơi

Thứ sáu, 13/11/2015, 07:23 (GMT+7)

Để vận chuyển, tiêu thụ, Hương và đồng bọn thường chia nhỏ ma túy, cất giấu trong các thùng đồ chơi trẻ em, lốp bánh ôtô điện, thùng loa, âm ly, vỏ túi chè, cà phê...

Để vận chuyển, tiêu thụ, Hương và đồng bọn thường chia nhỏ ma túy, cất giấu trong các thùng đồ chơi trẻ em, lốp bánh ôtô điện, thùng loa, âm ly, vỏ túi chè, cà phê... 

Theo tin tức trên Zing.vn, VTC New, Lao động, chiều 12/11, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức họp báo, thông tin kết quả điều tra chuyên án ma túy lớn.

Theo đó, đơn vị này vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép ma túy tổng hợp với số lượng “khủng”. Ba người bị bắt về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Thu Hương (43 tuổi, người địa phương);  Nguyễn Văn Tâm (25 tuổi, ở quận Long Biên); Thân Thị Liên (24 tuổi, ở huyện Việt Yên, Bắc Giang). Trong đó, Hương được xác định là đầu nậu chuyên cung cấp ma túy số lượng lớn tại Hà Nội. 

Hà Nội: Bắt đường nữ quái giấu ma túy trong ôtô đồ chơi

Hà Nội: Bắt nữ quái giấu ma túy trong ôtô đồ chơi. Ảnh: Zing.vn

Trước đó, chiều 11/11, tại ngách 283 Trần Khát Chân, cảnh sát bắt Hương và Tâm đang vận chuyển một thùng carton lớn, trong có 3 chiếc ôtô đồ chơi. Tháo các chi tiết nhựa của 3 ôtô này, nhà chức trách phát hiện mỗi xe có một túi nylon chứa ma túy. "Tổng cộng trong 3 ôtô có 12.300 viên ma túy tổng hợp" - báo cáo điều tra nêu rõ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hương, cảnh sát phát hiện thêm hơn 6.700 viên "thuốc lắc"; 2,8 kg Ketamin, 358 gram ma túy dạng đá, 2 cân tiểu ly, 280 triệu đồng…

Tại cơ quan công an, Hương khai nhận mua ma túy của Thân Thị Liên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Liên, cơ quan điều tra thu giữ gần 1,9kg methaphetamin và gần 20g ATS.

Bước đầu cơ quan công an làm rõ, đối tượng Thân Thị Liên sang Trung Quốc để mua số ma túy trên, sau đó thuê Nguyễn Văn Tâm và một số đối tượng vận chuyển ma túy để giao cho Hương tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Theo đại diện cơ quan công an, để vận chuyển, tiêu thụ, Hương và đồng bọn thường chia nhỏ ma túy, cất giấu trong các thùng đồ chơi trẻ em, lốp bánh ôtô điện, thùng loa, âm ly, vỏ túi chè, cà phê... 

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news