Tin mới

Hà Nội: Chập điện - nhà cao tầng nổ sấm, dân hoảng sợ bỏ chạy

Thứ hai, 01/06/2015, 09:51 (GMT+7)

Tối ngày 31/5, khi Hà Nội đang mưa lớn, một tòa nhà cao tầng bỗng dưng phát ra 2 tiếng nổ lớn như bị trúng bom.>>> Hà Nội: Một phụ nữ tử vong trong ngày nắng nóng đạt đỉnh>>> Mức nhiệt 40 độ C, Hà Nội nóng nhất trong 40 năm qua>>> Hà Nội "quay cuồng" trong nắng nóng 43 độ C

Tối ngày 31/5, khi Hà Nội đang mưa lớn, một tòa nhà cao tầng bỗng dưng phát ra 2 tiếng nổ lớn như bị trúng bom.

Theo tin tức ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 phút ngày 31/5, tại tòa nhà Thăng Long number one, trên đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Một số nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên, thời tiết Hà Nội đang cơn giông, sấm chớp đùng đùng, và bắt đầu xuất hiện mưa nhỏ. Lúc đó, tại tòa nhà Thăng Long number one trên đường Khuất Duy Tiến bỗng vang lên 2 tiếng nổ lớn như bom, kính tòa nhà văng khắp nơi. Nhiều người dân đang lưu thông trên đường và một số hộ dân gần đó bỏ xe, bỏ nhà chạy toán loạn để thoát ra khỏi khu vực vừa có tiếng nổ.

Vụ nổ khiến người dân hoảng sợ chạy toán loạn.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Đường, nhân viên bảo vệ tòa nhà, người chứng kiến sự việc cho biết, vụ nổ lớn là do chập bóng điện trang trí ở bên ngoài tòa nhà. Anh Đường kể, khoảng 19h30 phút anh đang ngồi trực ở tòa nhà bảo vệ thì nghe thấy hai tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp.

“Lúc đó tôi chạy ra ngoài, nhìn lên tòa nhà thì thấy lửa tóe lên như pháo hoa ở tầng 18. Ở bên đường Khuất Duy Tiên, nhiều người dân lưu thông qua bị giật mình hoảng sợ, bỏ xe máy bên đường bỏ chạy thoát thân”, anh Đường nói.

Theo anh Đường, trước thời điểm xảy ra sự việc, công nhân có thả dây cáp nối với giá đỡ bằng sắt ở bên ngoài tòa nhà thực hiện công việc lau kính. Đến buổi tối, thời tiết có giông lốc, gió mạnh, đoạn dây cáp ở bên ngoài tòa nhà bị gió thổi va đập vào bóng điện trí nên dẫn đến chập điện, nổ lớn.

Video:

[mecloud]FJ0K6UFs8Z[/mecloud]

Nguồn Facebook.

Anh Đường cho hay, khi xảy ra chập điện, hệ thống điện chiếu sáng ở bên trong tòa nhà vẫn có. Khoảng 5 phút sau khi xảy ra sự việc, người dân đã quay trở lại lấy xe máy và tiếp tục di chuyển về nhà. Sau chập điện, bóng đèn trang trí bên ngoài tòa nhà bị hư hỏng khoảng hơn 10 m. Rất may không có thiệt hại về người.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, tòa nhà xảy ra chập điện cao 40 tầng, nằm ngay cạnh đường Khuất Duy Tiến. Tại tầng 17,18, hệ thống bóng điện trang trí bị hư hỏng. Trước cửa tòa nhà, có nhiều mảnh vỡ dạng thủy tinh. Tại khu vực này, bảo vệ đã chăng dây bảo vệ hiện trường, tránh người dân tiếp cận. Bên ngoài khu vực đường Khuất Duy Tiến cũng có nhiều mảnh vỡ thủy tinh.

Thuận Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news