Tin mới

Hà Nội: Chùa Phúc Lâm 500 tuổi đứng trước nguy cơ đổ sập

Thứ năm, 09/07/2015, 16:26 (GMT+7)

Hiện phần mái hướng tây của chùa Phúc Lâm đã bị sạt hẳn, phần mái còn lại đều trong tình trang vỡ vụn.

Hiện phần mái hướng tây của chùa Phúc Lâm đã bị sạt hẳn, phần mái còn lại đều trong tình trang vỡ vụn.

[mecloud]XKNvPJllpj[/mecloud]

Theo bản tin Chuyển động 24h - VTV trưa nay (ngày 9/7), chùa Phúc Lâm thuộc xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội có niên đại hơn 500 năm tuổi đang đứng trước nguy cơ bị đổ sập, do toàn bộ kiến trúc của chùa đã xuống cấp hàng chục năm nay. 

Hiện phần mái hướng tây của chùa Phúc Lâm đã bị sạt hẳn, phần mái còn lại đều trong tình trang vỡ vụn. Cùng với đó, toàn bộ cột gỗ, kèo gỗ đều bị mục rỗng, các đầu mối bị rời ra.

Trước tình trang chùa xuống cấp trầm trọng và có thể sập bất cứ lúc nào, chùa Phúc Lâm đã được chống tạm bằng những trụ gỗ, xây thêm mái tôn che chắn, các ban thờ tượng được chuyển đi nơi khác và cấm người dân vào thăm quan để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Chùa Phúc Lâm đã có niên đại hơn 500 năm tuổi và được công nhận Di tích lịch sử Quốc gia từ năm 2004.

Một thông tin khác cũng đang được dư luận quan tâm hai ngày qua là ngôi tượng phật cao 25m, nặng vài trăm tấn bỗng dưng đổ sập tại xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) khi đang thi công. 

H.M (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news