Tin mới

Hà Nội: Cướp 260 triệu đồng của nhân viên tiệm vàng "bao" bạn gái đi biển

Thứ hai, 12/06/2017, 16:15 (GMT+7)

Lợi từng làm việc tại một cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội) và biết cửa hàng có sơ hở trong giao dịch mua bán ngoại tệ ở bên ngoài nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Lợi từng làm việc tại một cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội) và biết cửa hàng có sơ hở trong giao dịch mua bán ngoại tệ ở bên ngoài nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Theo Tri Thức Trực Tuyến và Tiền Phong, ngày 12/6, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Lê Văn Lợi (SN 1993) và Đỗ Văn Sơn (SN 1996, cùng ở Văn Giang, Hưng Yên) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Lợi và Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Theo điều tra, do từng làm nhân viên tại tiệm vàng H.Q ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nên Lợi biết cửa hàng này thường giao dịch ngoại tệ ở bên ngoài khi khách yêu cầu. Lợi đã nảy sinh ý định cướp tài sản và rủ Sơn cùng thực hiện.

Chiều 8/6, Lợi mua sim điện thoại rồi gọi đến cửa hàng hỏi bán hơn 10.000 Euro. Anh ta đề nghị cửa hàng mang tiền đến căn biệt thự trong khu đô thị Bắc Linh Đàm (quận Hoàng Mai) để giao dịch.

Khi cửa hàng cử nam nhân viên mang 260 triệu đồng đi tới chỗ hẹn thì Lợi và Sơn điều khiển xe máy áp sát, buộc anh này dừng xe. Liền đó, Lợi dùng dao dí vào cổ nam nhân viên đe dọa để Sơn bật cốp, lấy đi toàn bộ số tiền.

Sau khi lấy được tiền, các đối tượng vứt bỏ dao, sim điện thoại di động rồi rủ bạn gái cùng bắt taxi về bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) chơi.

Ngày 9/6, họ tiếp tục thuê xe đi Tuần Châu (Quảng Ninh). Sáng 10/6, 2 tên cướp bị cảnh sát hình sự bắt giữ tại một khách sạn ở Hạ Long.

Lê Vy (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news