Tin mới

Hà Nội: Đã bắt được 'yêu râu xanh' giở trò đồi bại với bé gái 12 tuổi ở vườn chuối

Thứ sáu, 04/09/2020, 14:30 (GMT+7)

Sau quá trình điều tra, sáng 4/9, cơ quan Công an huyện Gia Lâm cho biết đã bắt được nghi phạm chặn xe đưa bé gái 12 tuổi vào vườn chuối hiếp dâm ở Gia Lâm, Hà Nội.

Liên quan đến vụ hiếp dâm bé gái 12 tuổi ở khu đường vắng người gây dư luận xôn xao, theo tin tức trên Lao động, Tuổi trẻ, sáng 4/9, một lãnh đạo Công an H. Gia Lâm (Hà Nội) cho biết cơ quan này đã bắt giữ nghi phạm.

Được biết, còn có thêm một đối tượng được cho là chủ của chiếc xe máy, người này cho đối tượng mượn. Sau đó về nhà thay đổi biển số để xóa dấu vết. Ảnh: PLBĐ

Theo Công an H. Gia Lâm, nghi phạm là người trên địa bàn. Hiện đơn vị đang tiến hành giám định ADN, đấu tranh với nghi phạm để làm rõ vụ việc

Như tin đã đưa, vào khoảng 18h50 ngày 23/8, cháu L.T.L. (SN 2008, trú tại xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội cùng cháu L.P.A (SN 2009, trú tại Bồ Đề, Long Biên) đèo nhau bằng xe đạp đi chơi. Cháu L. đèo cháu A từ Linh Quy - Kim Sơn - Gia Lâm đến thôn Bình Trù - Dương Quang - Gia Lâm.

Về tình trạng hiện tại của nạn nhân, theo mẹ bé gái, sức khỏe, tinh thần cháu vẫn ổn định. Ảnh: VNN

Gần 1h sau đó, khi 2 cháu quay về đoạn đường cái cách cầu Bình Trù khoảng 300 mét thì bị 1 đối tượng nam thanh niên đi xe máy vượt qua (đi từ hướng Dương Quang sang Linh Quy) khoảng 50 mét, thì đỗ xe lại lề đường.

Khi 2 cháu đi tới thì đối tượng ra chặn xe lại làm xe đạp bị đổ, gã 'yêu râu xanh' từ phía sau kẹp cổ, vén áo cháu L. Cháu A. thấy vậy sợ hãi bỏ chạy, đối tượng sau đó đã bắt cháu L. dắt xe đạp đi theo khoảng 50 mét. Sau đó đối tượng nạn nhân vào vườn chuối và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện xong hành vi, đối tượng đi về hướng Linh Quang - Gia Lâm - Hà Nội. Đối tượng nam giới được xác định khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m65. Tóc để bình thường, dáng người gầy, áo phông tối màu, quần sóc tối màu, đi dép lê, nói giọng Bắc.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cục trẻ em đã đề nghị Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan ưu tiên việc xác minh thông tin, điều tra vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, đồng thời xử lý nghiêm minh hành vi xâm hại trẻ em.

Cục trẻ em cũng đề nghị Công an huyện Gia Lâm thông tin về tình hình giải quyết vụ việc cho Cục trẻ em.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Tin liên quan