Tin mới

Hà Nội: Đâm người tử vong vì mâu thuẫn nợ nần

Thứ sáu, 08/09/2017, 10:05 (GMT+7)

Khi anh Bảy chạy ra ngoài ngõ, lập tức, Hiếu đã dùng tuýp sắt đâm 1 nhát vào bắp đùi trái anh Bảy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Khi anh Bảy chạy ra ngoài ngõ, lập tức, Hiếu đã dùng tuýp sắt đâm 1 nhát vào bắp đùi trái anh Bảy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo Công lý và An ninh Thủ đô, ngày 7/9,  Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Hoài Đức bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Công Thắng (25 tuổi, trú tại xã Cát Quế, huyện Hoài Đức); Đỗ Hùng Quân (23 tuổi, trú tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức); Đỗ Hùng Đức Hiếu (17 tuổi, trú tại xã Minh Khai, là em họ Quân) để điều tra về vụ giết người tại thôn Minh Hiệp 3, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức vào ngày 4/9.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Bảy (28 tuổi, trú tại xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 4/9 do mâu thuẫn vay nợ dẫn đến việc xô xát giữa Nguyễn Công Thắng và Nguyễn Văn Bảy với Đỗ Hùng Quân.

Lúc này, Đỗ Hùng Đức Hiếu (em họ Quân) về nhà thấy mọi người đang xô xát nên cầm sẵn 1 tuýp sắt dài khoảng 1,2m đầu gắn lá thép mũi nhọn đợi ngoài ngõ nhà Quân.

Khi anh Bảy chạy ra ngoài, Hiếu sử dụng tuýp sắt dài khoảng 1,2m đầu gắn lá thép nhọn đâm trúng bắp đùi trái của Bảy. Mặc dù sau đó nạn nhân được đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên anh Bảy đã tử vong.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an