Tin mới

Hà Nội: Khoảng 100 trẻ mầm non nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa liên hoan buffet

Thứ sáu, 16/11/2018, 08:56 (GMT+7)

Trưa ngày 15/11, các phụ huynh nhận được cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm lớp báo con bị sốt, đi ngoài. Nhiều bé sau đó đều chung tình trạng chóng mặt, cặp nhiệt độ thấy thân nhiệt ngày một tăng. Chiều tối, sốt gần 39 độ, liên tục kêu mệt và đau đầu.

Trưa ngày 15/11, các phụ huynh nhận được cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm lớp báo con bị sốt, đi ngoài. Nhiều bé sau đó đều chung tình trạng chóng mặt, cặp nhiệt độ thấy thân nhiệt ngày một tăng. Chiều tối, sốt gần 39 độ, liên tục kêu mệt và đau đầu.

Theo thông tin ban đầu, buổi trưa ngày 14/11, các hoc sinh Khu trung tâm, Trường Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (Hà Nội) được ăn liên hoan buffet ở trường. Buổi tối đi học về con không có biểu hiện gì nên sáng 15/11 các cháu vẫn đi học, báo Pháp Luật Việt Nam đưa tin.

Khoảng 100 trẻ mầm non của Khu trung tâm, Trường Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (Hà Nội) phải nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm.

Đến trưa cùng ngày, các phụ huynh nhận được cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm lớp báo con bị sốt, đi ngoài. Nhiều bé sau đó đều chung tình trạng chóng mặt, cặp nhiệt độ thấy thân nhiệt ngày một tăng. Chiều tối, sốt gần 39 độ, liên tục kêu mệt và đau đầu.

Các bé sau đó đều được nhập Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh.

Đêm 15/11, một phụ huynh cho biết: “Bác sĩ chưa có kết luận nguyên nhân các con bị do đâu. Vì thế các gia đình vẫn phải chờ để theo dõi các con. Ở lớp con tôi có 40 cháu thì đến hơn một nửa các cháu đã phải nhập viện”.

Một trẻ trường mầm non Xuân Nộn nhập viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn nghi do ngộ độc thực phẩm.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có số liệu thống kê chính xác số học sinh đang học tại Khu trung tâm, Trường Mầm non Xuân Nộn nhập viện là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo ghi nhận và ước tính của phóng viên, con số này khoảng 100 cháu.

Được biết, số trẻ nghi ngộ độc thức ăn đã nhập viện cấp cứu tại 2 bệnh viện trên địa bàn huyện là Bệnh viện Bắc Thăng Long và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Một số khác đến các bệnh viện trong nội thành.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news