Tin mới

Hà Nội mưa rét 11 độ C, miền núi có thể xuất hiện băng giá

Thứ sáu, 09/01/2015, 07:49 (GMT+7)

Hôm nay, toàn miền Bắc chìm trong rét đậm, vùng núi rét hại nhiệt độ thấp. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất chỉ 11-13 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng không vượt ngưỡng 16 độ C.

Hôm nay, toàn miền Bắc chìm trong rét đậm, vùng núi rét hại nhiệt độ thấp. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất chỉ 11-13 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng không vượt ngưỡng 16 độ C.

 

Theo bản tin 4h30 ngày 9/1 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của Không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ hôm nay (9/1) ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Hà Nội mưa rét 11 độ C, miền núi có thể xuất hiện băng giá

Hôm nay, Hà Nội mưa rét 11 độ C, miền núi có thể xuất hiện băng giá.

Cụ thể, các tỉnh Tây bắc bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo giông. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 11 đến 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất chỉ 13 - 16 độ C.

Các tỉnh Đông bắc bộ hôm nay cũng có chung hình thái thời tiết: trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa, mưa rào; riêng vùng núi và trung du có nơi mưa vừa, mưa to. Rét đậm, rét hại cũng bao trùm toàn vùng trong hôm nay với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C; vùng núi cs nơi nhiệt độ dưới 9 độ C, nơi núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Tại Hà Nội, theo dự báo, hôm nay, trời nhiều mây, ngày có mưa rải rác, ban đêm có thể xuất hiện mưa rào. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 11 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ ở ngưỡng 13 - 16 độ C

Cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong hôm nay cũn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, trời rét.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương, thời tiết rét đậm, rét hại này duy trì ít nhất trong 2-3 ngày tới.

Với thời tiết này, các chuyên gia khí tượng, y tế khuyến cáo người dân cần mặc ấm, trang bị tất tay, khẩu trang, mũ đội đầu khi ra ngoài trời. Với trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh cần phải mặc ấm cho con khi đưa đi học và hạn chế cho ra đường nếu không thật cần thiết. Thức ăn, đồ uống cho trẻ trong những ngày này cần đảm bảo độ ấm, tránh các bệnh liên quan đến đường hô hấp. 

H.Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news