Tin mới

Hà Nội nằm trong top các địa phương an toàn với dịch Covid-19

Thứ tư, 26/02/2020, 17:00 (GMT+7)

Đến chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, nhờ các giải pháp chống dịch Covid-19 hiệu quả, thành phố vẫn an toàn với người dân và du khách.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm ngày 27-2

Sáng nay, 26-2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã thăm, chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020). Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cùng đi.

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm, thời gian qua, mặc dù dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) có nhiều diễn biến phức tạp nhưng tình hình dịch tại Hà Nội vẫn được kiểm soát tốt.

Hiện nay, trung tâm đã thành lập 5 đội phản ứng nhanh và các quận, huyện, thị xã thành lập 60 đội phản ứng nhanh để ứng phó kịp thời các vấn đề phát sinh trong phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, trung tâm có đầy đủ năng lực để xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 (virus gây dịch Covid-19).

Chủ tịch HĐND TP ghi nhận những đóng góp của ngành tế Thủ đô trong công tác chống dịch Covid-19

Phát biểu chúc mừng cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận, dù mới đi vào hoạt động hơn 2 năm theo mô hình mới, nhưng trung tâm đã kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, tham mưu hiệu quả cho thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay, nhờ các giải pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch, Hà Nội vẫn đang nằm trong tốp các địa phương an toàn cho người dân và khách du lịch.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiếp tục theo sát tình hình, đưa ra dự báo, các giải pháp mới nếu tình hình dịch bùng phát.

Đặc biệt, tới đây khi học sinh đi học trở lại, ngành y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với ngành giáo dục thành phố phải sẵn sàng các phương án dự phòng nếu có dịch xảy ra, xử lý tình huống cụ thể một cách hiệu quả nhất.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19