Tin mới

Hà Nội: Người thân gào khóc thảm thiết cạnh thi thể nam thanh niên bị tàu hoả tông tử vong

Thứ năm, 04/10/2018, 13:40 (GMT+7)

Sau khi anh Thanh bị tàu tông trúng tử vong, người thân của nạn nhân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và gào khóc thảm thiết vì mất mát quá đột ngột.

Sau khi anh Thanh bị tàu tông trúng tử vong, người thân của nạn nhân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và gào khóc thảm thiết vì mất mát quá đột ngột.

Nhận tin dữ về vụ việc, người thân của anh Thanh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường

Vụ việc xảy ra vào khoảnh 9h sáng 4/10, tại khu vực đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, SE5 chạy từ ga Hà Nội vào Sài Gòn, vừa ra khỏi ga được khoảng 1 km, đến đoạn đường ngang dân sinh trên đường Lê Duẩn bất ngờ 1 nam thanh niên chạy bộ từ trong ngõ ra.

Phát hiện sự việc, ban lái máy đã xử lý hãm khẩn cấp nhưng do cự ly quá gần và bất ngờ, tàu đã đâm thẳng vào người này khiến nạn nhân văng xuống đường, tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, lập biên bản sự việc, làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là anh Bùi Lê Thanh (30 tuổi, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội). 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người thân của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường gào khóc thảm thiết trước vụ tai nạn quá đột ngột.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân được gia đình đưa về tổ chức tang lễ theo phong tục.

Theo ghi nhận, vụ tai nạn khiến tàu SE5 phải dừng lại 15 phút để xử lý, giao thông qua đây ùn ứ hơn 1 tiếng đồng hồ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news