Tin mới

Hà Nội: Ông bố tấn công 3 người bị thương vì quẹt xe vào chân con gái

Thứ tư, 12/04/2017, 14:37 (GMT+7)

Sau va chạm giao thông, ông bố đã dùng keo truy sát cả nhà nạn nhân khiến 3 người bị thương.

Sau va chạm giao thông, ông bố đã dùng keo truy sát cả nhà nạn nhân khiến 3 người bị thương.

Theo Vnexpress, An ninh thủ đô, ngày 12/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Minh Đức (SN 1990, trú ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Hoàng Minh Đức tại phiên tòa. Ảnh: An ninh thủ đô

Theo hồ sơ vụ án, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày15/1/2016 tại cầu vượt trên quốc lộ 5 (quận Long Biên, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, Đức chở con gái nhỏ bằng xe máy trên đường Ngô Gia Tự hướng về Quốc lộ 5. Khi đến trước khu vực trụ sở đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4, xe máy do anh Trương Tiến Dũng (SN 1973) chở vợ là chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1976, cùng trú ở phường Đức Giang) va chạm xe máy của Đức, queth vào chân con gái 2 tuổi của Đức khiến bé bị khóc nhưng không bị thương.

Hai bên lời qua tiếng lại dẫn tới xô xát. Đức lấy kéo trong cốp xe đuổi đâm vợ chồng anh Dũng.  Chứng kiến sự việc, Trương Tùng Lâm (SN 1996) và em trai Trương Thành Hoàng (các con của vợ chồng anh Dũng) đi xe máy gần đó chạy tới can ngăn cũng bị Đức dùng kéo truy sát.

Sự việc chỉ dừng lại khi người phụ nữ van xin Đức. Sau đó, đối tượng bế con bỏ đi còn các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại  Bệnh viện Việt Đức và được xác định thương tích từ 3% đến 28%.

Bị đưa ra tòa án xét xử, Đức khai lúc gây án ý thức chủ quan của bị cáo là không hề mong muốn tước đoạt mạng sống của bất cứ ai trong gia đình anh Dũng.

Trong khoảng một giờ thẩm vấn, tòa thấy việc truy tố Đức về hành vi giết người chưa thỏa đáng, trả hồ sơ đề nghị VKS xem xét lại tội danh với bị cáo cho phù hợp.

[mecloud]J0qi9qFUSt[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an