Tin mới

Hà Nội: Phát hiện "kho hàng lậu" không rõ nguồn gốc trên ô tô

Thứ năm, 22/01/2015, 15:54 (GMT+7)

Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng cảnh sát phát hiện trong xe chở 10 thùng lớn, chủ yếu là máy cắt nhôm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Người tài xế cũng không đưa ra được hóa đơn, chứng từ của những sản phẩm trên.

Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng cảnh sát phát hiện trong xe chở 10 thùng lớn, chủ yếu là máy cắt nhôm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Người tài xế cũng không đưa ra được hóa đơn, chứng từ của những sản phẩm trên.


Theo tin tức nhận được, ngày 21/1, tổ công tác đặc biệt Y2/141 Công an TP Hà Nội do Trung tá Lưu Mạnh Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 2 Công an TP Hà Nội làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh (gần đoạn giao Thạch Bàn), đã phát hiện một xe ô tô vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng lớn.

Trung tá Lưu Mạnh Tuyến, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y2/141 Công an Hà Nội cho biết: “Vào khoảng 16h ngày 21/1, tại chốt 141 khu vực đường Nguyễn Văn Linh (gần đoạn giao Thạch Bàn), các chiến sỹ cảnh sát phát hiện chiếc xe ô tô hiệu Kia Morning mang BKS 29A.54002 lưu thông trên đường có dấu hiệu vi phạm giao thông”.

Chiếc xe chở số hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngay lập tức, các chiến sỹ CSGT đã yêu cầu tài xế chiếc xe ô tô dừng lại để xử lý sai phạm.

Tiến hành kiểm tra xe, tổ công tác đặc biệt Y2/141 phát hiện chiếc xe có vận chuyển một số lượng hàng hóa lớn. Xét thấy có dấu hiệu nghi vấn, các chiến sỹ cảnh sát lập tức yêu cầu người tài xế mở lượng hàng hóa để xác minh nguồn gốc, xuất xứ. Tuy nhiên người tài xế tỏ ý không hợp tác và liên tục lấy điện thoại sử dụng.

Tổ công tác Y2/141 tiến hành kiểm tra số lượng hàng hóa.

Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng cảnh sát phát hiện trong xe chở 10 thùng lớn, chủ yếu là máy cắt nhôm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Người tài xế cũng không đưa ra được hóa đơn, chứng từ của những sản phẩm trên.

Lực lượng Y2/141 đã tiến hành bàn giao vụ việc cho cơ quan công an phường Sài Đồng (Quận Long Biên, Hà Nội) để tiếp tục xử lý.

Video tham khảo :Video phá kho hàng lậu lớn nhất Móng Cái, khởi tố 10 đối tượng:

Tuy nhiên, khi được đưa tới trụ sở công an phường Sài Đồng, trong lúc đang tiến hành bàn giao thì người tài xế chiếc xe ô tô bất ngờ bỏ trốn và để số lượng hàng hóa ở lại. Hơn 1 tiếng sau, tổ công tác Y2/141 đã phải tiến hành vây bắt và đưa tối tượng trở lại bàn giao cho cơ quan công an phường.

Các sản phẩm chủ yếu là máy cắt và roto.

Người tài xế đã bỏ xe và hàng hóa lại tại trụ sở công an phường Sài Đồng. Tổ công tác 141 phải tổ chức người truy tìm đưa đối tượng về trụ sở.

Số lượng hàng hóa được bàn giao cho cơ quan công an phường Sài Đồng.

Qua quá trình xác minh, người tài xế điều khiển chiếc xe Kia Morning là Lê Văn Thức (sinh năm 1983, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Thức khai mua số hàng hóa này tại Bắc Ninh và đem về thành phố bán lẻ kiếm lời.

Tại trụ sở công an phường Sài Đồng, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra số hàng hóa kể trên, công an phát hiện 4 máy cắt nhôm cỡ lớn, 10 máy cắt nhôm cỡ nhỏ, 196 máy roto cùng mốt số phụ kiện từ máy mài khác (tất cả đều không rõ nguồn gốc xuất xứ). Ước tính số lượng hàng hóa trên có giá trị cả trăm triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Xuân Tùng - Hải Đăng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hàng lậu CSGT