Tin mới

Hà Nội: Phát hiện xác chết lõa thể giữa cánh đồng

Thứ năm, 29/12/2016, 08:27 (GMT+7)

Người dân đi làm đồng phát hiện thi thể người đàn ông không mặc quần áo nằm dưới chân cột điện cao thế ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Người dân đi làm đồng phát hiện thi thể người đàn ông không mặc quần áo nằm dưới chân cột điện cao thế ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Theo tin tức được báo VnExpress, Công Lý đăng tải, cơ quan công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang điều tra làm rõ nghi án nam thanh niên bị sát hại tại cánh đồng xã Văn Phú.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Ly (34 tuổi, trú xã Khánh Hà, Thường Tín).

Trước đó vào đầu giờ chiều ngày 26/12, người dân thôn Văn Trai (xã Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội) đi làm đồng đã phát hiện thi thể anh Ly không mặc quần áo nằm dưới chân cột điện cao thế.

Hiện trường nơi phát hiện xác chết lõa thể. Ảnh báo VnExpress

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt, điều tra làm rõ vụ việc. Qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan công an kết luận sơ bộ, anh Lý chết do da chấn thương: trán và đầu có vết trầy xước, tụ máu, não xung huyết, dập nách....

Được biết, trước khi phát hiện sự việc, anh Ly đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Gia đình nạn nhân cho biết, vào khoảng 0h ngày 26/12, anh Ly gọi điện về nhà nhắn mang thêm quần áo. Đến sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Dung (60 tuổi, mẹ anh Ly) đến bệnh viện thì không thấy con trai đâu.

Trả lời báo chí, ông Phạm Hoàng Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín cho biết, anh Lý nhập viện ngày 20/12 để điều trị bệnh viêm manh tràng và viêm tuyến nước bọt. Quá trình điều trị, bệnh nhân tâm lý bình thường. Khoảng 5h sáng ngày 26/12, kíp trực và các bệnh nhân gần phòng vẫn thấy anh Ly đi lại phía ngoài cửa phòng. Đến 7h sáng cùng ngày, mọi người phát hiện anh Lý không có mặt tại giường bệnh. Điện thoại, tiền, quần áo của nạn nhân vẫn còn tại giường bệnh.

Đến trưa cùng ngày, mọi người nhận được tin báo phát hiện thi thể anh Ly ở cánh đồng thôn Văn Trai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news