Tin mới

Hà Nội: Tẩm xăng, thiêu sống người tình vì không chịu cưới?

Thứ hai, 07/09/2015, 14:02 (GMT+7)

Trong khi anh H. đến nhà chị G. chơi thì hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, anh H. đã khóa cửa nhà bên trong rồi đổ xăng, châm lửa. Khi được đưa ra ngoài, cả anh H. và chị G. đều bị bỏng nặng.

Trong khi anh H. đến nhà chị G. chơi thì hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, anh H. đã khóa cửa nhà bên trong rồi đổ xăng, châm lửa. Khi được đưa ra ngoài, cả anh H. và chị G. đều bị bỏng nặng.

Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, vào khoảng 11h ngày 6/9 công an phường Long Biên (Hà Nội) nhận được tin báo ở một hộ dân ở tổ 5, phường Long Biên xảy ra hỏa hoạn.

Lực lượng công an phường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng với quần chúng nhân dân phá cửa, giải cứu 2 nạn nhân.

Theo đó, 2 nạn nhân được xác định là chị Phạm thị Thúy G. (SN 1983, chủ nhà) và anh Nguyễn Đức H. (SN 1975 ở Hà Nam).

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường một can nhựa loại 5 lít, bên trong có chứa xăng...

Hai nạn nhân đều bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cùng đưa tin về vụ việc trên, theo báo An ninh Thủ đô, theo điều tra ban đầu, chị G. đã có gia đình và 2 con, tuy nhiên đang sống ly thân với chồng.

Còn anh H. đã ly hôn vợ. Thời gian gần đây, hai người có quen biết và nảy sinh tình cảm.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh H. đòi cưới nhưng chị G. chưa đồng ý.

Sáng 6/9, anh H. đến nhà chị G. chơi thì hai người xảy ra cãi vã. Bất ngờ, anh H. khóa trái cửa rồi đổ xăng, châm lửa đốt.

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, cơ quan công an đang tình nghi anh H. do không đạt được mục đích nên đã mang xăng đến nhà chị G. để "nói chuyện" và xảy ra sự việc đáng tiếc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news