Tin mới

Hà Nội: Tàu hỏa phanh khẩn cấp do gác chắn chưa kịp đóng

Thứ tư, 04/07/2018, 08:30 (GMT+7)

Tại khu vực đường sắt giao đường bộ lối rẽ vào đường Nguyễn Hữu thọ, tàu hàng HH8 từ phía nam vào ga Giáp Bát phải dừng khẩn cấp. Tại thời điểm trên rào chắn phía trong từ đường Nguyễn Hữu Thọ không đóng.

Tại khu vực đường sắt giao đường bộ lối rẽ vào đường Nguyễn Hữu thọ, tàu hàng HH8 từ phía nam vào ga Giáp Bát phải dừng khẩn cấp. Tại thời điểm trên rào chắn phía trong từ đường Nguyễn Hữu Thọ không đóng.

Trên Thời Đại đưa tin, khoảng 16h ngày 3/7 tại khu vực đường sắt giao đường bộ lối rẽ vào đường Nguyễn Hữu Thọ, tàu hàng HH8 từ phía Nam vào ga Giáp Bát phải dừng khẩn cấp do rào chắn chưa đóng.

Đoàn tàu buộc phải dừng khẩn cấp do rào chắn chưa đóng.

Vào thời điểm trên, rào chắn phía trong từ đường Nguyễn Hữu Thọ không đóng, có phương tiện ô tô nằm phía trong rào, xe máy vẫn cố tình đi qua đây. Tàu hàng HH8 từ phía Nam vào ga Giáp Bát đã buộc phải dừng khẩn cấp, ngay sát trạm gác chắn.

Tài xế Phạm Hồng Thạch và phụ lái Trần Anh Tuấn đã hãm phanh khẩn cấp để tránh tai nạn nghiêm trọng.

Xe máy, ô tô vẫn di chuyển vào khu vực đang chắn ghi chờ tàu đến.

Báo Infonet thông tin, đây là đầu máy 718 - Xí nghiệp đầu máy Vinh do tài xế Phạm Hồng Thạch, phụ lái Trần Anh Tuấn khi đang di chuyển về ga Giáp Bát thì thấy gác chắn chưa đóng nên đã hãm phanh khẩn cấp. Ngay sau khi dừng tàu gác ghi đã lên thông báo sự việc với tổ lái đoàn tàu, 5 phút sau đoàn tàu tiếp tục di chuyển vào ga Giáp Bát, rất may không có thiệt hại nào xảy ra.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news