Tin mới

Hà Nội: Thiếu nữ 16 tuổi treo cổ tự tử để lại thư tuyệt mệnh

Thứ năm, 22/12/2016, 14:14 (GMT+7)

Nguyên nhân khiến thiếu nữ trẻ tuổi làm thuê cho cửa hàng làm cỗ treo cổ tự tử là do chán nản cuộc sống hiện tại và gia đình.

Vào sáng ngày hôm nay (22/12), chủ cửa hàng nấu cỗ chay, mặn có địa chỉ tại số 244 phố Đại Từ, (phường Đại Kim, TP. Hà Nội) bàng hoàng phát hiện nhân viên làm việc cho gia đình tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chủ nhà cùng người dân đã nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an phường Đại Kim đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo sự việc lên cơ quan cấp trên tiến hành điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Danh tính nạn nhân được xác định sau đó là thiếu nữ tên H. (SN 2000, trú tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội).

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do treo cổ tự tử.

Trao đổi với PV, một vị lãnh đạo Công an phường Đại Kim xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết: Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do thiếu nữ này buồn chán, bất đồng quan điểm với gia đình.

Khi kiểm tra hiện trường, cơ quan công an thu giữ được lá thư tuyệt mệnh mà thiếu nữ này để lại nói về sự chán nản cuộc sống hiện tại và gia đình.

 

Khi phá cửa vào nhà, mọi người phát hiện thiếu nữ tử vong trong tư thế treo cổ. Tại hiện trường còn có một bức thư.
Vào khoảng 7h hôm nay (22/12), hàng xóm phát hiện cửa hàng tại số 244 đường Đại Từ, phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội), đóng cửa bất thường, nên gọi điện cho chủ nhà.
Khi đến nơi, chủ nhà phát hiện căn nhà bị khoá từ phía trong. Nghi xảy ra chuyện bất thường, chủ nhà đã báo cơ quan chức năng.
"Thường ngày có một cô bé khoảng 16-17 tuổi làm thuê ở cửa hàng. Cô ấy thường dậy dọn dẹp từ sáng sớm. Thế nhưng hôm nay, không thấy cô bé mở cửa"- một hàng xóm cho biết.
Theo các nhân chứng, khi phá cửa vào nhà, lực lượng chức năng phát hiện thiếu nữ tử vong trong tư thế treo cổ. Tại hiện trường còn có một bức thư.
Lực lượng chức năng cũng khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Đến hơn 10h cùng ngày, thi thể thiếu nữ được đưa đi khỏi hiện trường.
Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news