Tin mới

Hà Nội và Bắc Bộ rét, mưa phùn kèm sương mù đến hết tuần

Thứ tư, 17/01/2018, 08:08 (GMT+7)

Đêm 16/1 và ngày 17/1, khu vực Nam biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Bắc Bộ có mưa nên trời rét.

Đêm 16/1 và ngày 17/1, khu vực Nam biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Bắc Bộ có mưa nên trời rét. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay từ đêm ngày 16/1 đến ngày 17/1, khu vực Nam biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại Hà Nội và Bắc Bộ tăng 1-2 độ C nhưng vẫn duy trì mưa rét.

Tại Hà Nội, trong suốt tuần tới, thời  tiết chủ đạo vẫn là âm u, sương mù và mưa nhỏ. Nhiệt độ cả tuần duy trì ở mức 19-22 độ C ban ngày, đêm giảm còn 16-17 độ C. Duy có ngày thứ 6 (19/1) trời sẽ hửng nắng nhẹ vào trưa, chiều.
Do ở xa biển, các tỉnh Tây Bắc Bộ từ trưa, chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 20-23 độ C, riêng Sơn La, Điện Biên Phủ ở mức 23-25 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đang có xu hướng ấm dần lên, tăng nhiệt lên 22-25 độ C, tuy nhiên sáng sớm vẫn phủ sương mù và mưa nhỏ.

Các tỉnh Đà Nẵng – Bình Thuận mưa không đáng kể, trời tăng nhiệt đều, cao nhất tại Đà Nẵng ở mức 27 độ C, Quy Nhơn 24 độ, Khánh Hoà 27 độ, Ninh Thuận 26 độ, Bình Thuận 29 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng lên đều. Nhiệt độ tại Tây Nguyên tăng thêm 1 độ C so với hôm qua, lên mức 26-29 độ C, đêm rét 16-19 độ, riêng Đà Lạt (Lâm Đồng) ngày rét 22-23 độ, đêm tiếp tục rét sâu hơn, còn 13-14 độ.

Tại Nam Bộ, các tỉnh phía Đông oi nóng hơn, phổ biến 30-32 độ C, TP.HCM và các tỉnh Tây Nam Bộ mát mẻ 28-31 độ C.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news