Tin mới

Hà Nội vừa hứng trận mưa lớn bất thường, kỷ lục trong 45 năm qua

Thứ tư, 25/05/2016, 10:55 (GMT+7)

Trận mưa ở Hà Nội từ 19 giờ tối 24/5 đến 7h sáng nay là trận mưa lớn nhất và kỷ lục từ năm 1971 trở lại đây.

Trận mưa ở Hà Nội từ 19h ngày 24/5 đến 7h sáng nay (25/5) là trận mưa lớn nhất và kỷ lục từ năm 1971 trở lại đây. 

Liên quan đến trận mưa lịch sử ở Hà Nội và đêm ngày 24/5 và rạng sáng ngày 25/5, PV đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng hạn ngắn – Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Hà Nội vừa hứng trận mưa lớn bất thường, kỷ lục trong 45 năm trở lại đây

Mưa lớn ngập trắng cả sân Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa phường Dịch Vọng - Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: Thu Trang

Ông Tuấn cho biết, lượng mưa ở hàng loạt trạm đo lúc 7h sáng nay đều vượt 200mm như ở khu vực trạm Láng trong 12 giờ (từ 19h đến 7 giờ sáng nay ) là 190mm, trạm Hà Đông 338mm, Hoài Đức 223mm, còn các trạm Cầu Giấy (277 mm), Mễ Trì (235 mm), Ngã Tư Sở (228 mm), Trúc Bạch (200 mm), Nam Từ Liêm (214 mm), Thanh Liệt (252 mm), Hoàng Quốc Việt (249 mm) cũng đều vượt trên 200mm.

Theo ông Tuấn nhận định, trận mưa ở Hà Nội từ 19h ngày 24/5 đến 7h sáng nay (25/5) là bất thường và lớn nhất từ năm 1971 trở lại đây. Dự báo, trong 2-3 ngày tới, mưa vẫn tái diễn ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc nhưng sẽ không còn trận mưa nào lớn như đêm qua và rạng sáng nay.

"Từ năm 1971 đến nay đây là trận mưa lớn nhất: kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ với lượng mưa lớn. Từ 23h đêm 24.5 đến 5h sáng nay, lượng mưa đã lên tới hơn 270 mm. So với trận mưa lịch sử năm 2008 (khoảng 600 mm trong 2 ngày), lượng mưa ngày đêm ngày 24/5 trong 6 giờ đồng hồ, cao gần gấp đôi", ông Tuấn cho biết.

Như tin đã đưa, sáng 25/5, sau trận mưa lớn đêm 24/5, nhiều tuyến phố của Thủ đô biến thành sông. Người dân phải lội nước đi làm, giao thông nhiều tuyến phố hỗn loạn. 

Trên đường Phạm Hùng nhiều đoạn nước ngập nửa xe máy. Trước cửa bến xe Mỹ Đình và ngã ba Dương Đình Nghệ cắt với Phạm Hùng ngay toà nhà Keangnam, các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn, nhiều xe chết máy. 

Trên đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy nhiều xe ô tô ùn tắc, người dân không di chuyển được phải đứng hết trên vỉa hè để đợi cho xe đi bớt mới tiếp tục di chuyển. 

Tuyến phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân ngập sâu khoảng 30cm, dài gần 1km. Nhiều ô tô bị chết máy trên tuyến đường này. Xe máy gặp khó khăn khi lưu thông qua tuyến phố này. 

Tại ngã tư giữa đường Lê Quang Đạo và đường Mễ Trì, Châu Văn Liêm bị ngập sâu trong nước. Các phương tiện đi lại khó khăn, nhiều ô tô và xe máy quay ngược chiều qua cầu vượt Phú Đô sang Đại lộ Thăng Long. 

Hiện, trên nhiều tuyến phố vẫn còn tình trạng ùn tắc, các phương tiện gặp khó khăn trong việc đi lại.

Hình ảnh ghi nhận tại một số tuyến đường ở Hà Nội sáng nay (25/5).

 

 

 

 

 

 

 

Thu Trang

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: mưa kỷ lục