Tin mới

Hà Nội xuất hiện rung chấn như động đất, nguyên nhân do đâu?

Thứ hai, 27/07/2020, 13:47 (GMT+7)

Sự việc nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội xuất hiện hiện tượng rung chấn như động đất khiến người dân hoang mang. Nguyên nhân thực sự đã được hé lộ.

Vào khoảng 12h20 trưa ngày 27/7, ở nhiều tòa nhà cao tầng của Hà Nội đột nhiên xuất hiện rung chấn như động đất. Lý giải về hiện tượng này, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, rung chấn tại Hà Nội là do động đất có độ mạnh 5.3 độ richter xảy ra ở Sơn La.

Cư dân tòa nhà New Horizon City 87, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội cảm nhận rõ sự rung lắc (ảnh Dân Việt)

Rung chấn của trận động đất lan đến Hà Nội khiến những nhà cao tầng bị rung lắc.

Cũng theo Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 5 giờ 14 phút 51 giây (giờ GMT) ngày 27/7 tức 12 giờ 14 phút 51 giây (giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn 5.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.83 độ vĩ Bắc, 104.65 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14km.

Khu vực được xác định xảy ra động đất (ảnh chụp màn hình)

Vị trí xảy ra trận động đất là khu vực tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Lãnh đạo Viện Vật lý địa cầu cho biết, vị trí động đất cách trung tâm Hà Nội 60-70km. Tuy nhiên, những rung lắc khiến nhiều người tỏ ra hoang mang, theo tin tức từ Tuổi Trẻ và Dân Việt.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news