Tin mới

Hà Tĩnh: Cắt đầu đạn lấy thuốc nổ, hai anh em ruột thương vong

Chủ nhật, 30/04/2017, 10:29 (GMT+7)

Phát hiện quả đạn trong lúc đào đất, hai anh em ruột ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã dùng máy mài cắt lấy thuốc nổ, nhưng không ngờ quả đạn phát nổ khiến người em tử vong, người anh bị thương nặng.

Phát hiện quả đạn trong lúc đào đất, hai anh em ruột ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã dùng máy mài cắt lấy thuốc nổ, nhưng không ngờ quả đạn phát nổ khiến người em tử vong, người anh bị thương nặng.

Theo tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 29/4, hai anh em Nguyễn Văn Linh (39 tuổi) và Nguyễn Văn Lượng (35 tuổi) ngụ ở xã Mỹ Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh vào trang trại ở thôn 15, xã Hà Linh (H.Hương Khê) làm vườn.

Nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh Thanh Niên

Hai anh em phát hiện quả đạn pháo B40 nên dùng máy mài cắt, thì bất ngờ quả đạn nổ. 

Sau tiếng nổ lớn, người dân chạy đến thì Lượng đã tử vong, Lịnh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Theo Tuổi Trẻ ghi nhận từ một số người dân địa phương, khu vực thôn 15, xã Hà Linh còn sót lại bom mìn vì trong kháng chiến chống Mỹ vùng này bị máy bay ném bom ác liệt.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news