Tin mới

Hà Tĩnh: Mưa lớn trên diện rộng, một xe tải bị lũ cuốn trôi

Thứ ba, 10/10/2017, 16:39 (GMT+7)

Một chiếc xe tải 1,5 tấn khi đang di chuyển từ hướng Cầu Sông sang đã bị lũ cuốn rơi bên vệ đường, rất may lái xe nhảy ra kịp.

Một chiếc xe tải 1,5 tấn khi đang di chuyển từ hướng Cầu Sông sang đã bị lũ cuốn rơi bên vệ đường, rất may lái xe nhảy ra kịp.

Thông tin trên VTC News cho hay, trận mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến tuyến quốc lộ 15B ở Hà Tĩnh bị ngập sâu.

Quốc lộ 8A qua địa bàn Hà Tĩnh bị nước lũ chia cắt.

Ghi nhận tại hiện trường, trên tuyến đường quốc lộ 15B dù đã bị nước lũ chia cắt nhưng hiện vẫn chưa có biển cảnh báo nên nhiều người dân sinh sống trong khu vực vẫn bất chấp nguy hiểm cố di chuyển qua.

Một chiếc xe tải 1,5 tấn khi đang di chuyển từ hướng Cầu Sông sang đã bị lũ cuốn rơi bên vệ đường, rất may lái xe nhảy ra kịp.

Sáng 10/10 một chiếc xe tải di chuyển từ hướng Cầu Sông, xã Xuyên Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đến xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc vẫn cố vượt qua vùng nguy hiểm nên đã bị nước lũ cuốn, rất may lái xe nhanh chóng nhảy được ra ngoài.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tỉnh Hà Tĩnh có mưa lớn, các hồ đập, sông suối dâng cao. Để đảm bảo an toàn, nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt xả lũ.

Nhiều tuyến đường huyện miền núi Hà Tĩnh bị chia cắt khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Mưa lớn đã khiến cho một số địa bàn huyện Hương Khê bị cô lập, nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt do ngập lũ và lở đất. Theo báo cáo từ UBND huyện Hương Khê, hiện có 6 xã đã bị cô lập trên diện rộng, gồm: Phương Mỹ, Hương Trạch, Hương Đô, Hương Giang, Hương Thủy, Phương Điền.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy xã Phương Mỹ (huyện Hương Khê) cho biết, nước lũ dâng cao nên đến đầu giờ sáng nay, đường liên xã Phương Điền - Phương Mỹ, Hà Linh - Phương Mỹ bị cô lập hoàn toàn. Toàn bộ đường giao thông nội xã cũng bị cô lập hoàn toàn ở 8/8 xóm. Hiện tại nước đang có dấu hiệu lên và đã ngập đến chợ Phương Mỹ.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news