Tin mới

Hai bố con may mắn đào được kim cương tiền tỷ trong công viên

Thứ sáu, 14/10/2016, 09:24 (GMT+7)

Hai bố con người Mỹ đã vô cùng sốc khi lần đầu tiên đào được một viên kim cương trong công viên. Đây là một viên kim cương thô, nặng 2,03 carat.

Hai bố con người Mỹ đã vô cùng sốc khi lần đầu tiên đào được một viên kim cương trong công viên. Đây là một viên kim cương thô, nặng 2,03 carat.

New York Daily News và CNN đưa tin, người bố tên là Dan Frederick (52 tuổi) và cô con gái tên là Lauren (23 tuổi) đã ghé thăm công viên đá quý Crater of Diamonds State Park ở Arkansas, Mỹ.

Hai bố con người Mỹ may mắn khi lần đầu tiên đào được một viên kim cương. Ảnh: New York Daily News

Tại đây họ đã may măn khi lần đầu tiên đào được một viên kim cương thô có trọng lượng lên tới 2,03 carat. Họ đặt tên nó là “May mắn”, đến bây giờ họ vẫn còn cảm thấy khá sốc khi sở hữu một viên kim cương đẹp và long lanh như vậy.

Viên kim cương thô nặng 2,03 carat.

Được biết, đây là công viên đá quý duy nhất trên thế giới mở cửa cho người dân vào tìm kim cương. Bên cạnh kim cương nơi đây còn có nhiều những viên đá quý khác như thạch anh,...

Từ năm 1906 đến nay đã có hơn 750.000 kim cương được người dân tìm thấy trong công viên.

Xem thêm video:

[mecloud]ECzZbhLaYF[/mecloud]

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news