Tin mới

Hai cha con bị thương nặng khi cưa đạn pháo

Thứ hai, 05/09/2016, 16:26 (GMT+7)

Dùng máy cưa quả đạn pháo để lấy thuốc đánh cá, hai cha con ông Thuần bị thương nặng do đạn pháo phát nổ bất ngờ.

Dùng máy cưa quả đạn pháo để lấy thuốc đánh cá, hai cha con ông Thuần bị thương nặng do đạn pháo phát nổ bất ngờ.

Theo tin trên báo Người lao động, Tri thức trực tuyến, Trí thức trẻ, vụ tai nạn do đạn pháo phát nổ khiến hai người bị thương nặng xảy ra vào chiều ngày 05/9 tại địa bàn xã Yang Réh, huyện Krông Bông (Đắk Lắk). Nạn nhân là ông Bùi Viết Thuần (59 tuổi) và con rễ là Nguyễn Hoàng Giang (37 tuổi) cùng ngụ thôn 4, xã Yang Réh.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp

Thông tin từ ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Yang Réh thì vào thời điểm kể trên, người dân tại thôn 4 nghe tiếng nổ lớn phát ra tại nhà ông Thuần. Hàng xóm chạy đến nơi thì thấy hai cha con ông Thuần bị thương nặng, người bê bết máu. Ông Thuần bị thương nặng bàn tay trái và ngón cái tay phải. Còn anh Giang bị gẫy nát ống quyển chân trái. Cả hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Một người nhà nạn nhân cho biết, quả đạn pháo được ông Thuần nhặt được trong một lần đi rẫy. Trưa cùng ngày ông Thuần cùng con rể dùng máy để cắt đầu đạn pháo lấy thuốc nổ để đánh cá. Trong lúc cưa thì quả đạn thì xảy ra vụ việc thương tâm trên.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news